Istanbul, Madrid hay Tokyo đăng cai Olympic 2020?

Ngày 7/9, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ bầu chọn thành phố đăng cai Olympic mùa hè năm 2020, trong phiên họp tại Buenos Aires (Áchentina). Hiện tại, ba ứng cử viên cuối cùng là Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Madrid (Tây Ban Nha) và Tokyo (Nhật Bản).

Ngày 7/9, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ bầu chọn thành phố đăng cai Olympic mùa hè năm 2020, trong phiên họp tại Buenos Aires (Áchentina). Hiện tại, ba ứng cử viên cuối cùng là Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Madrid (Tây Ban Nha) và Tokyo (Nhật Bản).


Ngay trước thềm cuộc bầu chọn, các ứng cử viên vẫn đang nỗ lực vận động hành lang, nhằm giành phiếu bầu từ các thành viên IOC. Hiện có mặt ở Buenos Aires, phái đoàn của Nhật Bản, với sự hiện diện của 15 vận động viên xuất sắc qua các thời kỳ, đã khẳng định “niềm đam mê thể thao” của người dân Nhật Bản. Xuất thân từ vùng Đông Bắc Nhật Bản, nơi đã bị tàn phá bởi thảm họa sóng thần năm 2011, VĐV khuyết tật Mami Sato cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Tokyo đăng cai Olympic 2020, là “giúp người dân xích lại gần nhau hơn”.


Trong khi đó, Istanbul muốn thuyết phục IOC bằng sức trẻ. Phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa 30 VĐV trẻ triển vọng lên sân khấu tại Buenos Aires, trước khi 98 thành viên của IOC bỏ phiếu. Nếu như một số ý kiến vẫn đang lo ngại về Istanbul (nguy cơ chiến tranh đang leo thang tại nước láng giềng Syria), thì không ít thành viên IOC lại cho rằng đây có thể là một “lựa chọn cho tương lai”.


Đại diện cho Madrid, ngôi sao bóng rổ Pau Gasol (hiện thi đấu cho CLB Los Angeles Lakers) lại nhấn mạnh về một kỳ Olympic “tiết kiệm”, trong bối cảnh Tây Ban Nha đã có nền tảng cơ sở hạ tầng tốt và kinh tế thế giới thì vẫn đang khó khăn.


Hiện tại, Tokyo đang được đánh giá là ứng cử viên chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của IOC. Tiếp đến là Madrid, rồi Istanbul. Tuy nhiên, ở 2 cuộc bỏ phiếu chọn quốc gia đăng cai Olympic gần đây nhất, các ứng cử viên nặng ký là Paris (Pháp) và Chicago (Mỹ) đều đã lần lượt thất bại trước London (Anh, 2012) và Rio de Janeiro (Brazil, 2016).


Bảo An

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.