Israel xác nhận cử phái đoàn đến Mỹ

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề chiến lược của Israel - Ron Dermer và Cố vấn an ninh quốc gia Tzachi Hanegbi sẽ đến Washington để gặp các quan chức Mỹ. 
Chú thích ảnh
Ông Ron Dermer, lúc là Đại sứ Israel tại Mỹ, phát biểu tại một lễ tưởng niệm ở Washington DC. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Tuyên bố không nêu rõ phái đoàn Israel sẽ gặp những quan chức nào của Mỹ hoặc thời điểm diễn ra chuyến thăm. Theo tuyên bố, trong phái đoàn này còn có một đại diện phụ trách điều phối các hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ nhưng không được nêu tên. 

Nhà Trắng cho biết chuyến thăm nói trên có khả năng diễn ra vào đầu tuần tới. 

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và người đồng cấp Israel Yoav Galant sẽ gặp nhau tại Mỹ vào tuần tới. Nguồn tin cho biết thêm hai bên sẽ thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có nỗ lực đảm bảo việc thả tất cả các con tin bị phong trào Hamas bắt giữ, nhu cầu tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho dân thường Palestine và kế hoạch đảm bảo an toàn cho hơn 1 triệu người ở thành phố Rafah. 

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Hamas ở Rafah, nơi ẩn náu cuối cùng của người Palestine ở phía Nam Gaza, sau khi cho phép dân thường rời khỏi khu vực này. Kế hoạch của Israel đã vấp phải chỉ trích của cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ.

Ước tính có khoảng 1,5 triệu người dân ở Gaza đã đến Rafah lánh nạn trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas. Thành phố giáp giới Ai Cập này được cho là tương đối an toàn. 

Liên quan cuộc xung đột, ngày 19/3, một quan chức Chính phủ Canada cho biết nước này sẽ ngừng xuất khẩu vũ khí cho Israel. Theo quan chức giấu tên này, tình hình thực địa khiến Canada không thể xuất khẩu bất kỳ thiết bị quân sự nào cho Israel.

Kể từ khi xảy ra xung đột Hamas-Israel hồi tháng 10/2023, Canada, một đồng minh chủ chốt của Mỹ, đã cắt giảm vũ khí xuất khẩu cho Israel, chỉ còn các thiết bị không gây sát thương như thiết bị liên lạc. 

Trước đó, phát biểu với báo Toronto Star cùng ngày, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho biết nước này sẽ ngừng xuất khẩu vũ khí cho Israel trong tương lai. 

Israel đã chỉ trích quyết định của Canada, trong đó Ngoại trưởng Israel Katz cho rằng điều này sẽ làm suy yếu khả năng tự vệ của Israel. 

Theo Đài phát thanh Canada, Israel là một trong 10 nước nhập khẩu nhiều nhất vũ khí của Canada. Năm 2022, Israel đã nhận được số thiết bị quân sự trị giá 21 triệu CAD (15,4 triệu USD) từ Canada.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.