Israel và Liban bắt đầu đàm phán tại Mỹ

Ngày 2/6, Israel và Liban đã bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp mới kéo dài 2 ngày tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington. Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã nhận được cam kết hạ nhiệt căng thẳng từ cả hai phía.
Chú thích ảnh
(Từ trái sang) Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đại sứ Mỹ tại Liban Michel Issa và Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad trong cuộc gặp ba bên tại Washington DC., ngày 14/4/2026. Ảnh minh họa: Đại sứ quán Israel tại Washington DC/TTXVN.

Tham gia đối thoại có Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và Cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ, ông Daniel Holler. Hiện các bên vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào.

Mặc dù Tổng thống Trump vừa thông báo về một thỏa thuận ngừng bắn ngày 1/6, tình hình chiến sự trên thực tế vẫn leo thang dữ dội. Ngày 2/6, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục không kích các căn cứ của Hezbollah ở ngoại ô Beirut nếu lực lượng này không ngừng bắn phá các thị trấn phía bắc Israel. Những ngày qua chứng kiến đợt oanh tạc khốc liệt nhất khi quân đội Israel tiến sâu vào lãnh thổ Liban nhất trong hai thập kỷ. Bộ Y tế Liban cho biết các đợt không kích của Israel gần một bệnh viện ở thành phố Tyre miền Nam nước này đã khiến 4 người thiệt mạng và 127 người khác bị thương.

Cuộc xung đột kéo dài kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4 đang đẩy Liban vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cùng ngày tuyên bố cần khẩn cấp 112 triệu USD từ nay đến tháng 8 để duy trì các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. WFP cảnh báo tình trạng thiếu kinh phí có thể làm gián đoạn nguồn tiếp tế cho 1,24 triệu người đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng và hơn 1 triệu người phải sơ tán. Hiện tại, các lệnh sơ tán liên tục và bom đạn của Israel đang cản trở nghiêm trọng nỗ lực tiếp cận nhân đạo, khiến hơn một nửa số chuyến xe cứu trợ của WFP bị trì hoãn hoặc hủy bỏ do rủi ro an ninh.

Cũng liên quan đến tình hình tại Trung Đông, ngày 2/6, Iran thông báo sẽ tổ chức quốc tang kéo dài 3 ngày cho cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng tại nhà riêng ở Tehran do các cuộc không kích của Mỹ và Israel ngay ngày đầu tiên của cuộc xung đột Trung Đông (28/2).

Lễ quốc tang vốn bị hoãn từ tháng 3 do chiến sự, dự kiến sẽ được tổ chức vào giữa tháng 6 này tại Tehran và các thành phố linh thiêng Qom, Mashhad. Chính quyền Iran ước tính sẽ có khoảng 20 triệu người tham dự sự kiện này.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.