Israel tuyên bố duy trì sự hiện diện tại Liban

Ngày 17/2, quân đội Israel tuyên bố sẽ duy trì sự hiện diện ở 5 điểm dọc biên giới của Liban, chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn hết hạn vào ngày 18/2.
Chú thích ảnh
Xe quân sự Israel tuần tra dọc biên giới Israel - Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, người phát ngôn quân đội Israel, Đại tá Nadav Shoshani, tuyên bố căn cứ tình hình hiện tại, Israel sẽ duy trì một số lượng nhỏ binh sĩ ở 5 điểm chiến lược dọc biên giới Liban.

Ông Nadav Shoshani cho biết việc làm này nhằm tiếp tục bảo vệ cư dân và đảm bảo không có mối đe dọa đối với Israel. Trước đó, Tổng thống Liban bày tỏ lo ngại rằng Israel có thể sẽ không kịp rút lui theo đúng hạn và kêu gọi các quốc gia gây sức ép để Israel thực hiện đúng cam kết.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, do Mỹ và Pháp làm trung gian, đã được quân đội Israel và phong trào Hezbollah ký kết tại Liban vào ngày 27/11/2024 sau khi các vụ đụng độ giữa 2 bên biến thành một cuộc xung đột toàn diện vào cuối năm ngoái, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Theo thỏa thuận ngừng bắn, cả Israel và Hezbollah phải rút khỏi khu vực biên giới Israel-Liban, trong khi quân đội Liban được triển khai để giám sát khu vực này. Do những chậm trễ trong việc triển khai, lệnh ngừng bắn đã được gia hạn đến ngày 18/2.

Theo cơ quan di cư Liên hợp quốc, mặc dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực, nhưng hiện ở Liban vẫn có hơn 100.000 người có nhà mà không thể về. Chính phủ Liban cho biết chi phí tái thiết đất nước do ảnh hưởng của cuộc xung đột có thể lên tới 11 tỷ USD.

Phạm Hà - Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.