Israel tung ảnh chụp vệ tinh Phủ Tổng thống Syria để đe dọa?

Bộ Quốc phòng Israel bất ngờ tung ra những hình ảnh do vệ tinh do thám mới nhất của nước này chụp lại một sân bay, xe tăng và nơi ở của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. 
Chú thích ảnh
Hình ảnh Phủ Tổng thống Syria tại Damascus do vệ tinh do thám Ofek 11 chụp. Ảnh: BQP Israel

Đánh dấu mốc 30 năm kể từ ngày phóng vệ tinh lên quỹ đạo, ngày 17/9, Israel đã công bố ba bức ảnh do vệ tinh Ofek 11 chụp các vị trí tại Syria - một động thái được xem như "lời đe dọa ngầm" gửi đến chính quyền nước này.

Các bức ảnh trên bao gồm Phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, xe tăng tại một căn cứ quân sự và Sân bay Quốc tế Damascus. Theo báo Times of Israel, hành động công bố những bức ảnh trên có thể xem như động thái nhằm phô trương sức mạnh và là một lời đe dọa ngầm với Syria, nơi Israel thường xuyên không kích vào các mục tiêu Iran tại đây.

Chú thích ảnh
Ảnh vệ tinh Sân bay Quốc tế Damascus.  Ảnh: BQP Israel

Theo các nguồn tin địa phương, tối 15/9, Israel đã bắn phá một chiếc máy bay của Iran tại Sân bay Quốc tế Damascus được cho là đang chở vũ khí cho các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria, cùng với một số kho dự trữ vũ khí ở sân bay. 

Phía Israel chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ tấn công. Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 16/9 dường như biết rõ quân đội Israel đứng đằng sau cuộc không kích này. 

"Israel đang liên tục làm việc để ngăn chặn kẻ thù của chúng ta trang bị vũ khí tiên tiến", ông Netanyahu phát biểu trong cuộc họp nội các hàng tuần tại văn phòng ở Jerusalem, “Giới hạn đỏ của chúng ta đang rõ nét hơn bao giờ hết và quyết tâm của chúng ta thực thi chúng cũng mạnh hơn bao giờ hết".

Chú thích ảnh
Một căn cứ quân sự của Syria. Ảnh: BQP Israel

Hãng thông tấn quốc gia Syria SANA cáo buộc Israel đã phóng tên lửa vào sân bay ở Damascus, buộc hệ thống phòng không phải kích hoạt bắn hạ một số tên lửa. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết vụ không kích đã gây thiệt hại “đáng kể” ở sân bay, song chưa có thông tin và thương vong. 

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga thông báo căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria đã bị mất liên lạc với tổ lái chiếc máy bay Il-20 vào khoảng 23 giờ ngày 17/9 theo giờ địa phương (20 giờ GMT) trong một cuộc tấn công của 4 máy bay tiêm kích F-16 Israel vào các mục tiêu tại tỉnh Latakia của Syria.

Bộ trên nói rằng quân đội Israel đã cố tình tạo ra tình thế nguy hiểm bằng cách lợi dụng chiếc máy bay của Nga như một lá chắn trước hệ thống phòng không của Syria. Hậu quả là một quả tên lửa do hệ thống phòng không S-200 của Syria đã vô tình bắn hạ chiếc Il-20 trong một động thái đáp trả đòn tấn công của Israel. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.