Dựng lại vụ máy bay Nga bị bắn rơi tại Syria để điều tra hình sự

Phát biểu trước báo giới, ngày 18/9, người phát ngôn Uỷ ban điều tra Liên bang Nga Svetlana Petrenko cho biết, Tổng cục Điều tra quân sự thuộc ủy ban này đã mở cuộc điều tra hình sự vụ chiếc máy bay quân sự Il-20 của Nga bị bắn rơi trên vùng trời Địa Trung Hải.
Chú thích ảnh
Máy bay quân sự Il-20. Ảnh: tass.com

Các chuyên viên điều tra, chuyên gia pháp y thuộc Uỷ ban điều tra cùng đại diện Bộ Quốc phòng Nga sẽ cùng tiến hành điều tra tại địa điểm xảy ra sự việc. Toàn bộ tình huống và nguyên nhân tai nạn đang được dựng lại.

Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 18/9, người đồng cấp Pháp Florence Parley đã chia buồn với mất mát về sinh mạng khi máy bay bị bắn rơi ở Syria và đề nghị hỗ trợ Nga trong hoạt động tìm kiếm tại địa điểm rơi máy bay Il-20.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, chiếc máy bay quân sự này bị hệ thống tên lửa phòng không của Syria bắn trúng. Toàn bộ 15 quân nhân Nga trên máy bay đã thiệt mạng. Theo bộ này, quân đội Israel đã cố tình tạo ra tình thế nguy hiểm bằng cách lợi dụng chiếc máy bay của Nga như một lá chắn trước hệ thống phòng không S-200 của Syria. Đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố phía Nga xem hành động này của quân đội Israel như hành động thù địch.

Hoàng Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.