Israel trấn áp người Palestine biểu tình ở biên giới với Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 6/9 cho biết đã triển khai lực lượng lượng đối phó với cuộc biểu tình và bạo loạn của đám đông người Palestine tại khu vực hàng rào biên giới với Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Người biểu tình Palestine xung đột với binh sĩ Israel tại khu vực biên giới Dải Gaza-Israel, ngày 1/9/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo IDF, những người biểu tình đã kích hoạt các thiết bị nổ và ném lựu đạn vào hàng rào biên giới phía Bắc Dải Gaza. Trên mạng xã hội cũng lan truyền video do truyền thông Palestine đăng tải cho thấy nhiều vụ nổ lớn gây cháy ở bức tường biên giới với Israel. 

IDF đã sử dụng các biện pháp mạnh để trấn áp và giải tán đám đông bạo loạn, đồng thời đe dọa sẽ triển khai lính bắn tỉa nếu tình hình tiếp tục leo thang mất kiểm soát. Trước đó hôm 1/9, hàng trăm người Palestine đã biểu tình dữ dội ở hàng rào biên giới Dải Gaza. Nhiều người đã ném thiết bị nổ và cố gắng vượt hàng rào an ninh vào Israel khiến nhiều người bị thương do hỏa lực từ phía IDF.

Israel và Ai Cập đã phong tỏa Dải Gaza do lo ngại về an ninh kể từ năm 2007, khi Phong trào Hồi giáo Hamas nắm quyền kiểm soát tại đây. Sự phong tỏa này đã gây thiệt hại lớn về kinh tế và hầu hết người Palestine ở Dải Gaza hiện phải sống dựa vào viện trợ nước ngoài.

Cao Văn Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.