Israel: Thủ tướng B.Netanyahu đệ đơn xin ân xá lên tổng thống

Ngày 30/11, Phủ Tổng thống Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đệ đơn xin ân xá chính thức lên Tổng thống Isaac Herzog. Hồ sơ gửi kèm gồm bản đề nghị dài 111 trang do luật sư Amit Haddad của ông Netanyahu soạn thảo, cùng một lá thư có chữ ký của chính ông Netanyahu.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông báo của Phủ Tổng thống cho hay luật sư Haddad đã nộp hồ sơ lên Bộ phận pháp lý của Phủ Tổng thống. Bộ phận Ân xá thuộc Bộ Tư pháp “sẽ tập hợp ý kiến từ tất cả các cơ quan liên quan trong bộ”, sau đó gửi khuyến nghị tới cố vấn pháp lý của Tổng thống Herzog.

Thông báo cũng cho biết, sau khi nhận đầy đủ ý kiến, Tổng thống Herzog sẽ "nghiêm túc và thận trọng" xem xét yêu cầu.

Theo luật pháp Israel, Tổng thống có quyền ân xá cho những người đã bị kết án và thậm chí — trong một số trường hợp hiếm hoi — có thể ân xá ngay cả trước khi quá trình tố tụng kết thúc nếu như cân nhắc thấy điều đó phù hợp với lợi ích công cộng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã gửi thư cho Tổng thống Herzog đề nghị ân xá cho ông Netanyahu.

Đầu tháng này, Thủ tướng Netanyahu khẳng định ông sẽ không xin ân xá trong phiên tòa xét xử tham nhũng nếu điều đó đồng nghĩa với việc ông phải nhận tội. Ông Netanyahu đang đối mặt với một tội danh hối lộ và 3 tội danh gian dối, lạm dụng tín nhiệm trong 3 vụ án riêng biệt liên quan đến các cáo buộc tham nhũng. Phiên tòa của ông bắt đầu từ năm 2020 và còn rất lâu mới đi đến hồi kết.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.