Israel thông báo đàm phán với nhiều nước Arab về bình thường hóa quan hệ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30/8 cho biết ngoài thỏa thuận đã đạt được với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), do Mỹ làm trung gian, Nhà nước Do Thái cũng đang bí mật đàm phán với một số nước Arab về thiết lập quan hệ.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước thời điểm khai trương chuyến bay thương mại đầu tiên từ Israel tới UAE, ông Netanyahu nêu rõ Chính phủ Israel đã tiến hành nhiều cuộc gặp chưa được công bố với lãnh đạo các nước Arab và Hồi giáo để thảo luận vấn đề bình thường hóa quan hệ.

Ngày 13/8, Israel và UAE đã đạt thỏa thuận lịch sử về bình thường hóa quan hệ, đưa UAE trở thành quốc gia vùng Vịnh đầu tiên và là quốc gia Arab thứ ba thiết lập quan hệ với Israel, sau Ai Cập ký năm 1979 và Jordan ký năm 1994. Chuyến bay trực tiếp đầu tiên giữa hai bên dự kiến sẽ được thực hiện vào lúc 10h00 ngày 31/8 (giờ địa phương), xuất phát từ sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv tới thủ đô Abu Dhabi của UAE. Một phái đoàn Israel và một số trợ tá hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người làm trung gian thúc đẩy thỏa thuận lịch sử giữa Israel và UAE, sẽ có mặt trên chuyến bay đặc biệt này.

Tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã có chuyến công du Trung Đông 5 ngày với mục tiêu thúc đẩy các nước Arab bình thường hóa quan hệ với Israel, sau thỏa thuận lịch sử giữa Israel và UAE kể trên.

Tuy nhiên, chính quyền Palestine cùng một số nước Arab lên tiếng phản đối thỏa thuận này. Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL), ông Ahmed Aboul-Gheit, nhận định việc bình thường hóa quan hệ toàn diện giữa Israel và các nước Arab chỉ có thể đạt được khi người Palestine giành được tự do và độc lập.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.