Israel tăng cường đàm phán an ninh với Mỹ để tác động vào thỏa thuận với Iran

Sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz và cố vấn an ninh quốc gia Eyal Hulata, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (Mossad) David Barnea của Israel đang ở Washington để thảo luận về hồ sơ Iran.
Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: AFP

Đại diện về chính sách an ninh và đối ngoại EU Josep Borrell hôm 5/9 thừa nhận rằng một thỏa thuận về việc quay trở lại Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) có thể không sớm đạt được như dự kiến. Ngày 6/9, Thủ tướng Israel Yair Lapid cho biết vẫn còn quá sớm để biết liệu Israel có thể cản trở các nỗ lực hồi sinh JCPOA hay không.

Trong chuyến thăm tới căn cứ không quân Nevatim, ông Lapid nói: “Chúng ta sẽ tiếp tục hành động trên mọi mặt trận chống khủng bố và chống lại những kẻ tìm cách làm hại chúng ta. Như Tổng thống [Joe] Biden và tôi đã đồng ý, chúng ta có toàn quyền quyết định làm bất cứ điều gì mà Israel cho là phù hợp để ngăn chặn khả năng Iran trở thành một mối đe dọa hạt nhân”.

Ông Lapid đã đề cập đến một tuyên bố trước đó của Đại sứ Mỹ tại Israel Tom Nides. Ông Nides cho biết Nhà Trắng đảm bảo với Israel rằng họ sẽ không bao giờ tìm cách ngăn cản nước này tự vệ trước Iran. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Jerusalem, ông Nides cho biết Tổng thống Biden đã trấn an ông Lapid trong cuộc điện đàm hồi tuần trước rằng Washington “sẽ không bao giờ cho phép Iran có được vũ khí hạt nhân”, cam kết “Chúng tôi sẽ không bao giờ 'trói tay' Israel”. 

Cuối tuần qua, một phái đoàn Quốc hội Mỹ đã đến Israel và có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Lapid hôm 5/9. Hai trong số các thành viên của phái đoàn - Thượng nghị sĩ Dân chủ Robert Menendez và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham - là những người phản đối khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Phái đoàn của Mỹ cũng đã có cuộc gặp với người đứng đầu Mossad David Barnea. Ông Barnea đã khởi hành đến Washington vào cuối ngày 6/9 để hội đàm với các quan chức cấp cao của Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran.

Thông cáo báo chí của Chính phủ Israel cho biết chuyến thăm của ông Barnea sẽ tập trung vào việc thắt chặt an ninh và phối hợp tình báo với Mỹ liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran. Theo báo chí Israel, ông Barnea dự kiến ​​sẽ gặp các nhân vật cấp cao của Nhà Trắng, CIA, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và các cơ quan an ninh khác của Mỹ.

Chuyến đi của ông Barnea đến Washington diễn ra sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz tới Washington và tới căn cứ CENTCOM của Mỹ ở Florida vào cuối tháng 8, và chuyến thăm Washington của Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Eyal Hulata một tuần trước.

Sau cuộc họp của Gantz tại Mỹ, một quan chức an ninh cấp cao đã nói với báo chí Israel rằng nước này vẫn có điều kiện để tác động đến việc soạn thảo thỏa thuận với Iran. Ngay cả khi Israel và Mỹ chưa thảo luận về gói an ninh sau thỏa thuận với Iran, các bên vẫn tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công của Israel.

Ngày 1/9, nhà sản xuất máy bay Boeing đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ để cung cấp cho không quân Israel 4 máy bay tiếp dầu KC-46. Các máy bay này được coi là cần thiết để Israel tấn công các mục tiêu xa biên giới của nước này, chẳng hạn như Iran.

Ông Gantz cho biết trong một tuyên bố: "Các máy bay tiếp nhiên liệu mà chúng tôi đang mua cùng với việc mua một phi đội F-35 mới, trực thăng vận tải hạng nặng, tàu ngầm và vũ khí trang bị tiên tiến nhằm đảm bảo cho chúng tôi sẵn sàng đối phó với những thách thức to lớn, cả ở gần và xa”.

Công Thuận/Báo Tin tức (al-monitor.com)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.