Israel và Thổ Nhĩ Kỳ khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao 

Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số các quốc gia có cộng đồng Hồi giáo chiếm số đông đầu tiên công nhận nền độc lập của Israel, song mối quan hệ giữa hai nước đã suy yếu theo thời gian. 
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu (bên phải) và người dồng cấp Israel khi đó Yair Lapid trong cuộc gặp ở Ankara. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP đưa tin Văn phòng Thủ tướng Israel Yair Lapid ngày 17/8 ra thông báo cho biết Tel Aviv và Ankara đã quyết định khôi phục hoàn toàn các quan hệ ngoại giao, cũng như nối lại hoạt động của đại sứ quán và tổng lãnh sự quán tại nước bạn. 

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel Yair Lapid cho biết: “Việc nâng cấp quan hệ sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại và văn hóa cũng như tăng cường ổn định khu vực”.

Động thái trên xảy ra trong bối cảnh mối quan hệ song phương đang được cải thiện rõ rệt. 

Theo Đài Sputnik, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu xác nhận hai bên đang tiến hành khôi phục quan hệ ngoại giao, sau khi xảy ra vụ tranh cãi lớn vào năm 2010 khiến Tel Aviv và Ankara triệu hồi đại sứ và tổng lãnh sự của họ.

Ông Cavusoglu đã công bố nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao cấp cao với Israel vào ngày 23/6 sau cuộc gặp với người đồng cấp Israel khi đó là Bộ trưởng Ngoại giao Yair Lapid. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.