Israel mở hầm trú bom công cộng, lo sợ phản ứng từ Liban

Chính quyền Israel đã mở các hầm trú bom ở miền Trung đất nước, lo ngại phong trào Hồi giáo Hezbollah của Liban sẽ có động thái đáp trả cuộc không kích của nước này vào thủ đô Beirut tối 30/7.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống khu vực ngoại ô thủ đô Beirut của Liban ngày 30/7/2024. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo cổng thông tin Maariv, chính quyền thành phố Rishon LeTsiyon đã mở các hầm trú bom công cộng trong ngày 31/7.

Trong khi đó, theo truyền thông Israel, hệ thống phòng không của nước này cũng đã đánh chặn thành công một quả tên lửa đạn đạo phóng từ Iraq nhằm vào thành phố Eilat. Diễn biến này đã khiến chính quyền Tel Aviv quyết định mở hầm trú bom công cộng trong thành phố.

Ngày 30/7, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố rằng họ đã thực hiện một cuộc tấn công ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut nhằm vào "một chỉ huy chịu trách nhiệm về vụ giết hại trẻ em ở Majdal Shams và giết chết nhiều thường dân Israel khác". Sau đó, IDF cho biết viên chỉ huy quân sự cấp cao nhất của phong trào Hezbollah ở Liban là Fuad Shukr đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, một nguồn tin khác nói với Sputnik rằng cuộc tấn công không giết được Shukr. Truyền thông Liban đưa tin ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 74 người khác bị thương do cuộc không kích.

Thủ tướng Liban Najib Mikati đã lên tiếng phản đối cuộc tấn công của Israel, coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Israel chịu trách nhiệm và chấm dứt hành động bạo lực và thực hiện các nghị quyết quốc tế; đồng thời triệu tập một cuộc họp Nội các khẩn cấp trong ngày 31/7.

Quân đội Israel tuyên bố cuộc không kích này là đòn đáp trả vụ tấn công bằng rocket vào Cao nguyên Golan khiến 12 người thiệt mạng. Israel cáo buộc Hezbollah đứng đằng sau vụ tấn công, song nhóm này phủ nhận mọi trách nhiệm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ phản ứng trước cuộc tấn công vào Cao nguyên Golan và Hezbollah sẽ phải trả một cái giá"chưa từng có trước đây".

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.