Israel lập kỷ lục Guinness với hơn 1.000 người hiến thận

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong tuần này, Tổ chức phi lợi nhuận Matnat Chaim (Quà tặng sự sống) của Israel đã được Guinness World Records công nhận kỷ lục thế giới, sau khi quy tụ và chụp ảnh chung hơn 1.000 người hiến thận trong một buổi lễ trang trọng tổ chức tại Jerusalem. Sự kiện đánh dấu cột mốc 2.000 ca hiến thận từ người còn sống trên toàn quốc.
Chú thích ảnh
Ảnh: ynetnews.com

Theo Matnat Chaim, dựa trên các số liệu y tế quốc tế, Israel hiện đứng đầu thế giới về số ca hiến thận từ người sống tính trên đầu người. Đến nay, tổ chức này đã hỗ trợ thực hiện 2.030 ca ghép thận từ người hiến sống. Kỷ lục trước đó thuộc về một cộng đồng hiến tạng tại Mỹ, với 410 người hiến được chụp ảnh chung vào năm 2018.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Israel Isaac Herzog ca ngợi tinh thần nhân đạo của những người hiến thận, đã lựa chọn cứu sống người khác bất chấp rủi ro cá nhân, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức về đạo đức và nhân đạo. Việc Guinness đảo ngược quyết định từ chối tiếp nhận hồ sơ của Matnat Chaim trước đó vì lý do liên quan đến Israel càng làm nổi bật ý nghĩa biểu tượng của kỷ lục lần này.

Buổi lễ cũng ghi nhận nhiều câu chuyện hiến tạng tiêu biểu, trong đó có trường hợp một người hiến thận để cứu cha vợ thông qua chương trình ghép thận chéo do không tương thích nhóm máu. Theo ban lãnh đạo Matnat Chaim, mục tiêu lâu dài của tổ chức là giúp Israel trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới không còn danh sách chờ ghép thận thông qua việc mở rộng mạng lưới hiến tạng tự nguyện và hỗ trợ toàn diện cho người hiến.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.