Xung đột Hamas - Israel:

Israel khuyến cáo công dân không đến các quốc gia có nguy cơ cao xảy ra căng thẳng

Hội đồng An ninh quốc gia Israel (NSC) vừa ra cảnh báo công dân tránh đi lại tới khoảng 40 quốc gia được xếp vào mức độ đe dọa từ trung bình đến cao, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel với các nước trong khu vực. 
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc tấn công từ Liban xuống miền Bắc Israel ngày 17/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông báo của NSC cảnh báo rằng các mục tiêu của Israel hoặc người Do Thái ở nước ngoài, như các đại sứ quán, giáo đường Do Thái và các địa điểm khác có thể bị tấn công. Do đó, NSC khuyến cáo người dân nghiêm túc xem xét mức độ cần thiết phải đến các quốc gia có mức cảnh báo trung bình trở lên. 

NSC khuyến cáo công dân Israel cần tăng cường các biện pháp cảnh giác và phòng ngừa, tránh thể hiện bản sắc Do Thái khi xuất hiện tại các địa điểm công cộng như trung tâm mua sắm, nhà hàng, khách sạn và quán bar, hạn chế tham gia các sự kiện đông người thiếu biện pháp đảm bảo an ninh và thực hiện các khuyến nghị được nêu trang thông tin điện tử của cơ quan này. 

Các vụ ám sát quan chức cấp cao của lực lượng Hezbollah và phong trào Hồi giáo Hamas xảy ra liên tiếp sau vụ tấn công của Hezbollah vào một thị trấn ở Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến thế giới lo ngại Israel và nhiều quốc gia sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy bạo lực mới.

Vũ Hội (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.