Israel đe dọa hủy diệt Hamas nếu không chấp thuận đề xuất mới của Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, mới đây đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đối với phong trào Hamas của Palestine, cho rằng phong trào này sẽ bị tiêu diệt, nếu không chấp thuận kế hoạch ngừng bắn mới do đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steven Witkoff, đề xuất.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 24/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

“Các tay súng Hamas – những kẻ đã gây ra hành vi giết hại – giờ đây phải đưa ra lựa chọn: hoặc chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận con tin do ông Witkoff đề xuất, hoặc sẽ bị tiêu diệt”, ông Katz viết trên mạng xã hội X.

Ông cho biết thêm Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vẫn đang tiếp tục chiến dịch quân sự ở Dải Gaza với quy mô lớn, tập trung vào việc tấn công và triệt phá các cứ điểm của Hamas. Đồng thời, Israel cũng tiến hành sơ tán dân thường khỏi các khu vực giao tranh và triển khai tấn công trên cả ba mặt trận – trên không, trên bộ và trên biển – tất cả nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho binh sĩ nước này.

Sau khi hoàn tất việc tiêu diệt các tay súng cực đoan và kiểm soát khu vực, ông Katz cho biết IDF sẽ loại bỏ mọi mối đe dọa tiềm ẩn theo mô hình chiến lược từng áp dụng tại Rafah và sẽ duy trì hiện diện tại khu vực đó.

Về phía Hamas, phong trào này ngày 30/5 xác nhận đang tiến hành tham vấn nội bộ về đề xuất ngừng bắn mới liên quan đến tình hình Gaza.

Theo trang tin Ynet, kế hoạch ngừng bắn kéo dài 60 ngày do Mỹ đề xuất bao gồm yêu cầu Hamas trả tự do cho 10 con tin người Israel còn sống sót, đồng thời bàn giao thi thể của 18 nạn nhân đã thiệt mạng.

Bên cạnh đó, đề xuất còn bao gồm một số điều khoản cụ thể. Theo đề khoản, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đóng vai trò bảo đảm việc Israel tuân thủ lệnh ngừng bắn trong suốt thời gian 60 ngày. Trong thời gian này, IDF sẽ ngừng các hoạt động quân sự trên bộ, và máy bay chiến đấu Israel sẽ không tiến hành các chuyến bay trên không phận Gaza trong khoảng 10 đến 12 giờ mỗi ngày. Ngoài ra, lượng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza cũng sẽ được tăng cường đáng kể.

Về phần mình, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan về khả năng sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas tại Dải Gaza. Theo một nguồn thạo tin, giới chức Mỹ vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ Hamas với đề xuất ngừng bắn kéo dài 60 ngày tại Gaza do ông Witkoff đưa ra.

Kể từ ngày 29/5, lực lượng Israel đã tấn công hàng chục mục tiêu tại Gaza, loại bỏ nhiều tay súng và phá hủy kho vũ khí cùng cơ sở hạ tầng ngầm.

Ngày 30/5,  một nguồn tin quốc phòng Israel cho biết toàn bộ lực lượng IDF tại Dải Gaza đang triển khai các mũi tiến công theo đúng kế hoạch tác chiến do Tổng Tham mưu trưởng, Trung tướng Eyal Zamir, đề ra.

Cùng ngày, IDF thông báo đã phát hiện và tiêu hủy hơn 800 vũ khí và thiết bị nổ trong các chiến dịch tại Gaza thời gian qua. Hàng chục miệng hầm và đường hầm được sử dụng làm căn cứ ẩn náu của Hamas cũng đã bị phá hủy.

Các nguồn tin an ninh Israel cũng cho biết ít nhất 250.000 người Palestine đã được sơ tán khỏi khu vực Jabalya, phía Bắc Dải Gaza, đến các khu trú ẩn nhân đạo chỉ trong vài giờ chiều tối 30/5.

Theo ước tính của giới chức Israel, chiến dịch sơ tán quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh IDF tăng cường các đợt không kích và pháo kích nhằm vào các tay súng Hamas đang hoạt động tại Jabalya.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.