Israel cung cấp khí đốt tự nhiên cho Ai Cập

Ngày 17/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel vừa phê duyệt một thỏa thuận khí đốt tự nhiên với Ai Cập, mô tả đây là thỏa thuận khí đốt "lớn nhất từ trước đến nay" của nước này.
Chú thích ảnh
Cơ sở khai thác khí đốt tự nhiên của Israel ở ngoài khơi thành phố Haifa, trên Địa Trung Hải. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo Thủ tướng Netanyahu, giá trị của thỏa thuận lên tới 112 tỷ Shekel (hơn 34 tỷ USD), qua đó sẽ định vị Israel như một cường quốc năng lượng của khu vực, củng cố vị thế của nước này.

Ông Netanyahu nói thêm rằng thỏa thuận được ký kết với công ty Chevron của Mỹ, một công ty có các đối tác Israel, công ty sẽ cung cấp khí đốt cho Ai Cập. Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng thỏa thuận, vốn bị trì hoãn do một số vấn đề chưa được giải quyết, sẽ giúp đảm bảo sự ổn định trong khu vực.

Thỏa thuận nêu trên được cho là sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng ở Ai Cập, quốc gia đã chi hàng tỷ USD để nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng kể từ khi nguồn cung trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu.

Sản lượng của Ai Cập bắt đầu giảm vào năm 2022, buộc nước này phải từ bỏ tham vọng trở thành trung tâm cung cấp khu vực. Ai Cập ngày càng chuyển hướng sang nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Israel để bù đắp cho sự thiếu hụt.

Trương Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.