Israel công bố thành phần nội các thời chiến

Ngày 11/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố thành lập "chính phủ khẩn cấp" cùng với lãnh đạo đảng Đoàn kết quốc gia đối lập Benny Gantz trong thời gian xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas tiếp diễn.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và ông Benny Gantz (trái). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông cáo chung sau cuộc gặp chiều 11/10 giữa Thủ tướng Netanyahu và ông Gantz, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel, nêu rõ hai bên nhất trí thành lập chính phủ khẩn cấp và nội các thời chiến. Ba thành viên của "nội các thời chiến" sẽ bao gồm ông Netanyahu, ông Gantz và Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Yoav Gallant.

Ông Gadi Eisenkot, cựu chỉ huy quân đội thuộc đảng đối lập và Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Ron Dermer sẽ đóng vai trò là quan sát viên. Lãnh đạo của đảng đối lập Yair Lapid không tham gia liên minh nhưng vẫn được dành một ghế trong nội các thời chiến. Các đồng minh Do Thái chính thống cực đoan của ông Netanyahu sẽ vẫn nằm trong chính phủ. Nhìn chung, có 5 thành viên của Đảng Đoàn kết quốc qia của ông Gantz sẽ giữ các vị trí các bộ trưởng trong nội các thời chiến. 

Ngoài ra, Thủ tướng Netanyahu cũng đã nhất trí sẽ tạm dừng cải cách tư pháp của chính phủ để ưu tiên các vấn đề liên quan chiến sự. Thông báo nêu rõ, trong thời gian xung đột, các dự luật không liên quan sẽ không được xem xét thông qua. Các quyết định bổ nhiệm các vị trí cấp cao cũng sẽ được tự động gia hạn trong thời gian chiến sự.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.