Israel có thể tiến hành bầu cử quốc hội lần hai do bế tắc chính trị ​

Tối 27/5, Quốc hội Israel đã thông qua một bản kiến nghị sơ bộ để giải tán quốc hội. Động thái này càng đẩy đất nước Israel vào bế tắc chính trị chưa từng có, chưa đầy 2 tháng sau cuộc tổng tuyển cử.
Chú thích ảnh
Cử tri Israel bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Jerusalem ngày 9/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Nếu kiến nghị được thông qua trong cuộc bỏ phiếu dự kiến vào ngày 29/5 tới, Israel sẽ buộc phải tiến hành tổng tuyển cử lần hai, điều khiến hệ thống chính trị Israel rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã giành chiến thắng rõ rệt trong cuộc đua trở thành thủ tướng nhiệm kỳ thứ năm liên tiếp, sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 9/4. Đảng Likud cánh hữu của ông Netanyahu đã nhận được đủ sự hậu thuẫn để kiểm soát 65 ghế trong tổng số 120 ghế quốc hội. 

Mặc dù vậy, Thủ tướng Netanyahu vẫn chưa thể thành lập liên minh chính phủ trong bối cảnh thời hạn đang đến gần (cuối ngày 29/5). Nguyên nhân là do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Liberman từ chối tham gia liên minh, do chưa thống nhất về luật nghĩa vụ quân sự. 

Thủ tướng Netanyahu đã ra tuyên bố kêu gọi các đối tác tiềm năng của mình hãy đặt "lợi ích của quốc gia lên trên mọi lợi ích khác" để tránh tình trạng đưa đất nước một lần nữa vào các cuộc bầu cử "tốn kém, lãng phí". Ông Netanyahu đổ lỗi cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lieberman vì đã tạo ra cuộc khủng hoảng.

Về phần mình, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lieberman, người đứng đầu đảng Yisrael Beytenu, đã kiên quyết thông qua một đạo luật mới bắt buộc những thanh niên Do Thái chính thống phải tham gia nghĩa vụ quân sự, giống như những thanh niên Do Thái khác. Trong nhiều năm qua, việc miễn trừ nghĩa vụ quân sự cho thanh niên Do Thái chính thống đã gây ra sự phẫn nộ trong đa số người Do Thái gốc. Tuy vậy, việc các đảng cực hữu trong liên minh chính phủ của Thủ tướng Netanyahu yêu cầu không thông qua dự luật cho đến nay vẫn còn hiệu lực.

Với việc thiếu 5 ghế của đảng Yisrael Beiteinu, chính phủ liên minh của Thủ tướng Netanyahu sẽ không thể chiếm đa số ghế trong quốc hội.

Tối 27/5, Thủ tướng Netanyahu và ông Lieberman đã gặp gỡ nhằm tìm kiếm thỏa hiệp. Truyền thông Israel cho biết cuộc gặp kết thúc mà không có tiến triển.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.