Israel có ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

Israel ngày 21/12 đã có ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron là một người đàn ông hơn 60 tuổi có bệnh nền và đã tiêm 2 liều vaccine ngừa COVID-19.
Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hành khách tại sân bay Ben-Gurion ở Lod, Israel ngày 19/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn số liệu của Bộ Y tế nước này cho hay ngày 21/12 có 170 bệnh nhân Omicron chính thức được xác nhận, nâng tổng số ca nhiễm biến thể COVID-19 mới ở quốc gia Trung Đông này lên 341 người, tăng gấp 2 lần so với số liệu một ngày trước đó. Trong số các bệnh nhân Omicron tại Israel có 243 người trở về từ nước ngoài. 

Đáng chú ý là trong số các bệnh nhân có 246 người đã tiêm 3 liều vaccine hoặc tiêm liều 2 trong vòng 6 tháng trở lại đây. Bộ Y tế Israel còn cho biết thêm có 807 người khác hiện đang nghi nhiễm biến thể Omicron và đang chờ kết quả xét nghiệm chính thức.

Chính phủ Israel đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát lây nhiễm biến thể Omicron. Thủ tướng Naftali Bennett ngày 20/12 cho rằng làn sóng lây nhiễm thứ 5 đã bắt đầu và người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định đã ban hành. Một số biện pháp được Israel xác định là quan trọng hàng đầu gồm đẩy mạnh tiêm vaccine, nhất là với trẻ em, và giữ giãn cách xã hội hết mức có thể. Bên cạnh đó, nước này cũng thường xuyên cập nhật danh sách các nước trong diện "đỏ" là nơi biến thể Omicron đang lây lan mạnh. Công dân Israel bị cấm đi tới các nước trong danh sách này, trường hợp ngoại lệ do một ủy ban đặc biệt xét duyệt.

Trước nguy cơ bùng phát lây nhiễm biến thể Omicron, Israel ngày 21/12 cũng đã triển khai thêm một số biện pháp mới. Cụ thể là Nội các Israel đã bỏ phiếu thông qua quyết định giảm 50% số nhân viên có mặt cùng lúc tại các công sở, đồng thời khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp bố trí cho nhân viên làm việc từ xa hết mức có thể. 

Phát biểu trước cuộc họp, Thủ tướng Bennett nêu rõ: "Tin xấu là biến thể Omicron đang lây lan tại Israel đúng như dự báo của chúng tôi. Chỉ trong hơn 1 tuần nữa, chúng ta sẽ biết được mức độ nguy hiểm và tính nghiêm trọng của biến thể này". 

Thủ tướng Bennett cũng bày tỏ hy vọng các quan chức y tế sớm thông qua việc cho tiêm vaccine liều thứ 4 đối với các nhóm dân cư phù hợp để tăng cường khả năng bảo vệ trước sự lây nhiễm và gây ra biến chứng nặng do biến thể Omicron.

Bên cạnh đó, khu vực tiêm vaccine cũng được dựng lên tại các trung tâm thương mại lớn ở 2 thành phố Tel Aviv và Beersheba, với nỗ lực nâng số người đi tiêm phòng. Bất cứ người nào đủ điều kiện tiêm vaccine, kể cả trẻ em, đều có thể tới các trung tâm này để tiêm mà không cần đăng ký trước.

Sáng kiến triển khai tiêm vaccine tại các trung tâm thương mại được đưa ra trên cơ sở có hàng chục nghìn người tới mua sắm và các địa điểm này sẽ thuận tiện hơn cho người dân.

Đến ngày 21/12, Israel đã tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 6,4 triệu người. Trong số này có hơn 5,8 triệu người đã tiêm 2 liều và hơn 4,1 triệu người tiêm 3 liều vaccine.

Trong 2 ngày gần đây, số ca lây nhiễm COVID-19 tại Israel đã vượt qua con số 1.000 ca/ngày. Đến nay, Israel đã ghi gần 1,358 triệu người mắc COVID-19, trong đó có 8.232 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân hiện nay là hơn 8.300 người, trong đó có 82 ca nặng.

Quang Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.