Israel chưa có danh sách con tin đợt cuối; Thủ tướng Netanyahu nói về hành động sau ngừng bắn

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel tiếp tục chiến dịch ở Gaza với toàn lực lượng sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kết thúc. Trong khi đó, Israel vẫn chưa nhận được danh sách 11 con tin cuối cùng sẽ được trả tự do vào ngày 27/11.
Chú thích ảnh
Hình ảnh chụp qua video cho thấy các tay súng Hamas trao trả con tin Thái Lan cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Dải Gaza, ngày 26/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 26/11, theo giờ địa phương, cho biết ông đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel sẽ tiếp tục chiến dịch ở Dải Gaza với toàn bộ lực lượng sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kết thúc. Mục đích là nhằm hoàn thành mục tiêu loại bỏ Hamas, đảm bảo Gaza trở lại như cũ và đưa trở về tất cả các con tin bị Hamas bắt giữ.

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters của Anh, người đứng đầu Chính phủ Israel cũng cho biết ông sẽ hoan nghênh việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn nếu nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thả thêm 10 con tin mỗi ngày, như trong thỏa thuận ban đầu do Qatar làm trung gian.

​Trong một diễn biến liên quan, tờ The Times of Israel ngày 27/11 cho hay Israel vẫn chưa nhận được danh sách 11 con tin sẽ được trả tự do vào hôm nay (27/11).

Theo thoả thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas, khoảng 50 con tin là trẻ em, mẹ của chúng và những phụ nữ khác sẽ được trả tự do trong vòng 4 ngày. Cứ mỗi một con tin, phía Israel sẽ thả tự do cho 3 tù nhân người Palestine.

Thoả thuận ngừng bắn tạm thời 4 ngày, bắt đầu từ 7 giờ sáng 24/11 này có thể được kéo dài thêm theo tỉ lệ: cứ mỗi một nhóm 10 con tin Israel được Hamas trả tự do, lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài thêm 1 ngày.

Trong thời gian ngừng bắn tạm thời, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tạm dừng chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt Hamas ở Gaza. Hàng viện trợ nhân đạo cùng một lượng nhiên liệu nhất định sẽ được đưa vào Gaza.

Tính đến nay, qua 3 đợt, Hamas đã thả tự do cho 39 con tin người Israel. Ngoài ra, trong các thoả thuận riêng rẽ khác, Hamas đã thả tự do cho 17 công dân Thái Lan, 1 công dân Philippines, 1 công dân Mỹ và 1 công dân Nga.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.