Israel cho phép vận chuyển nhiên liệu vào Dải Gaza

Israel đã dỡ bỏ lệnh cắt giảm nhiên liệu chuyển cho Dải Gaza. Quyết định này được đưa ra đúng một tuần trước nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Dải Gaza, vốn là nguyên nhân gây gia tăng căng thẳng dọc biên giới phía Nam của Israel.

Phát biểu với báo giới ngày 2/9, một quan chức quốc phòng của Israel xác nhận Israel đã dỡ bỏ lệnh cấm trên.

Chú thích ảnh
Xe chở nhiên liệu tại một nhà máy điện ở Nuseirat, Dải Gaza, ngày 26/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 26/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội cắt giảm một nửa khối lượng nhiên liệu và khí đốt chuyển cho Gaza. Việc cắt giảm nhiên liệu bị cho là có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc cung cấp điện tại vùng đất duyên hải vốn đã nghèo khó này.

Quyết định trên được đưa ra sau các cuộc không kích mà Isarael tiến hành đêm 25/8 nhằm vào Dải Gaza, sau khi ba quả rocket được phóng từ Dải Gaza vào miền Nam Israel. Các cuộc không kích đã đánh trúng một tòa văn phòng của chỉ huy lực lượng Hamas ở phía Bắc Dải Gaza. Tuy nhiên, không có thương vong. Đây là vụ tấn công bằng tên lửa mới nhất trong thời gian gần đây sau một thời gian tương đối tạm yên ắng. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột dọc biên giới giữa Gaza-Israel vẫn luôn hiện hữu.

Hoạt động vận chuyển nhiên liệu, do Qatar tài trợ cho Dải Gaza, qua biên giới Israel được triển khai theo thỏa thuận ngừng bắn được Israel và Hamas nhất trí hồi cuối năm ngoái. Thỏa thuận này do Liên hợp quốc bảo trợ nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu nhiên liệu tại vùng đất vốn đang dần kiệt quệ vì sự phong tỏa của Israel.

Dải Gaza, nơi có khoảng 2 triệu người sinh sống, đã bị Israel và Ai Cập phong tỏa từ năm 2007. Israel đã áp đặt các biện pháp như hạn chế người và hàng hóa qua lại khu vực này, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.