Israel chỉ thị tăng cường an ninh phái bộ ngoại giao toàn cầu sau vụ nhân viên ĐSQ bị sát hại

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã ra lệnh tăng cường an ninh tại các phái bộ ngoại giao của Israel trên toàn thế giới.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Mỹ phong tỏa đoạn đường nổ súng. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo hãng tin AFP, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 22/5 cho biết ông đã ra lệnh tăng cường các biện pháp an ninh tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Israel trên toàn cầu sau khi một nghi phạm đã bắn chết hai nhân viên đại sứ quán bên ngoài một bảo tàng Do Thái ở Washington, D.C. (Mỹ).

"Tôi đã chỉ thị tăng cường các biện pháp an ninh tại các phái bộ ngoại giao của Israel trên toàn thế giới và tăng cường bảo vệ cho các nhân viên. Chúng ta đang chứng kiến ​​cái giá khủng khiếp của chủ nghĩa bài Do Thái và sự kích động điên cuồng chống lại Israel”, nhà lãnh đạo cho hay.

Trước đó, ông Netanyahu cũng bày tỏ “sốc” trước hành động sát hại hai nhân viên đại sứ quán Israel ở Mỹ.

Cũng trong một bài đăng cùng ngày, Tổng thống Israel Isaac Herzog nói rằng ông "rất đau buồn" vì vụ nổ súng nhưng khẳng định Mỹ và Israel sẽ "đoàn kết bảo vệ nhân dân của hai nước".

"Đây là hành động đáng khinh bỉ của lòng căm thù, của chủ nghĩa bài Do Thái, đã cướp đi sinh mạng của hai nhân viên trẻ của đại sứ quán Israel. Mỹ và Israel sẽ đoàn kết bảo vệ nhân dân và các giá trị chung của chúng ta. Khủng bố và thù hận sẽ không thể phá vỡ chúng ta", ông nói thêm.

Vào ngày 22/5, một đối tượng đã tiếp cận và nổ súng vào một nhóm 4 người Israel đang rời khỏi một sự kiện tại bảo tàng Do Thái. Nghi phạm đã ngay lập tức bị bắt giữ. Khi bị khống chế, đối tượng đã hô vang khẩu hiệu ủng hộ Palestine. Nghi phạm, được xác định là Elias Rodriguez, 30 tuổi, sống tại Chicago.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết hai người thiệt mạng là một cặp đôi trẻ chuẩn bị đính hôn.

Ngay sau sự việc, phía Mỹ đã lên án hành động sát hại này. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh những vụ giết người xuất phát từ sự thù ghét người Do Thái này phải chấm dứt ngay lập tức. Ông tuyên bố thù hận và chủ nghĩa cực đoan không có chỗ đứng ở Mỹ.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio coi đây là hành động “bạo lực hèn nhát” và tuyên bố sẽ buộc những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot lên án vụ giết hại hai nhân viên đại sứ quán Israel tại Washington là "một hành động man rợ của chủ nghĩa bài Do Thái". "Không gì có thể biện minh cho hành vi bạo lực như vậy", ông bày tỏ trên tài khoản mạng xã hội X.

Vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh Israel phát động một chiến dịch mới nhằm vào Hamas ở Dải Gaza trong khi việc ngăn chặn viện trợ nhân đạo đang gây ra tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng ở vùng lãnh thổ này.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu chở dầu MV Sounion treo cờ Hy Lạp bị tấn công trên Biển Đỏ ngày 21/8/2024. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Tàu treo cờ Panama bị tấn công, bốc cháy gần eo biển Hormuz

Một tàu thương mại treo cờ Panama đã bị tấn công và bốc cháy ngoài khơi Oman, gần eo biển Hormuz, khiến 10 thành viên thủy thủ đoàn phải được không vận tới bệnh viện. Giới chức Oman chưa công bố hình thức tấn công cũng như bên chịu trách nhiệm về vụ việc.

Động đất rung chuyển đảo Lombok của Indonesia

Động đất rung chuyển đảo Lombok của Indonesia

Sáng 7/10, một trận động đất có độ lớn 5,2 đã xảy ra tại huyện Tây Lombok, tỉnh Tây Nusa Tenggara của Indonesia. Rung chấn lan rộng sang các khu vực lân cận như đảo Sumbawa và Bali, khiến nhiều người dân tỉnh giấc nhưng không gây nguy cơ sóng thần.

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa đạn đạo của Houthi

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa đạn đạo của Houthi

Ngày 6/10, Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết, đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng nhằm vào thành phố Khamis Mushait, miền Tây Nam nước này. Phát biểu trên mạng xã hội X, người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, xác nhận tên lửa đã bị đánh chặn và phá hủy.

Mỹ đầu tư 180 triệu USD tăng cường 'chủ quyền hạt giống'

Mỹ đầu tư 180 triệu USD tăng cường 'chủ quyền hạt giống'

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke L. Rollins ngày 6/10 đã công bố khoản đầu tư 180 triệu USD để triển khai Sáng kiến Chủ quyền Hạt giống, nhằm tăng cường an ninh nông nghiệp Mỹ thông qua bảo vệ và khai thác các nguồn tài nguyên di truyền thực vật, đồng thời thúc đẩy đổi mới trong nông nghiệp.