Mỹ, Israel lên án vụ sát hại nhân viên Đại sứ quán Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/5 đã lên án vụ nổ súng khiến 2 nhân viên Đại sứ quán Israel thiệt mạng bên ngoài một bảo tàng Do Thái ở Washington.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh những vụ giết người xuất phát từ sự thù ghét người Do Thái này phải chấm dứt ngay lập tức. Ông tuyên bố thù hận và chủ nghĩa cực đoan không có chỗ đứng ở Mỹ.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio coi đây là hành động “bạo lực hèn nhát” và tuyên bố sẽ buộc những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết đã có mặt tại hiện trường cùng với cựu thẩm phán Jeanine Pirro, người hiện là luật sư tại Washington. Văn phòng của bà Pirro sẽ truy tố vụ án.

Trước đó, một đối tượng đã tiếp cận và nổ súng vào một nhóm 4 người Israel đang rời khỏi một sự kiện tại bảo tàng Do Thái. Nghi phạm đã ngay lập tức bị bắt giữ. Khi bị khống chế, đối tượng đã hô vang khẩu hiệu ủng hộ Palestine. Nghi phạm, được xác định là Elias Rodriguez, 30 tuổi, sống tại Chicago. 

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết hai người thiệt mạng là một cặp đôi trẻ chuẩn bị đính hôn.
Trong một tuyên bố, Tổng thống Israel Isaac Herzog lên án hành động này đồng thời nhấn mạnh việc đoàn kết với Mỹ để bảo vệ người dân và các giá trị chung.

Vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh Israel phát động một chiến dịch mới nhằm vào Hamas ở Dải Gaza trong khi việc ngăn chặn viện trợ nhân đạo đang gây ra tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng ở vùng lãnh thổ này.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.