Israel cấm đi lại đối với một số nước châu Âu do lo ngại biến thể Omicron
Israel ngày 12/12 thông báo bổ sung 3 nước châu Âu là Anh, Đan Mạch và Bỉ vào danh sách “đỏ” gồm khoảng 50 nước, chủ yếu ở châu Phi, mà công dân nhà nước Do Thái bị cấm đến thăm, do lo ngại sự lây lan của biến thể Omicron. Hạn chế đi lại liên quan 3 nước châu Âu nói trên có hiệu lực từ ngày 15/12.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hành khách tại sân bay Ben-Gurion ở Lod, Israel ngày 19/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Trước đó, Israel đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài để ngăn chặn làn sóng lây lan COVID-19 và áp đặt lệnh cách ly 3-7 ngày đối với công dân Israel từ nước ngoài trở về.
Hiện Israel đã phát hiện khoảng 55 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong bối cảnh này nước này đang đẩy mạnh chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 và thắt chặt những quy định phòng dịch như bắt buộc mang khẩu trang.
Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz tiếp tục là lực lượng mạnh nhất trong cuộc bầu cử Nghị viện bang Niedersachsen, diễn ra ngày 13/9. Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đứng thứ ba, song ghi nhận mức tăng mạnh so với cuộc bầu cử năm 2021.
Ngày 14/9, tại trụ sở của Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) ở thủ đô Phnom Penh đã diễn ra Chương trình đối thoại doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia với CDC, với chủ đề “Đồng hành - tháo gỡ - kết nối - phát triển”.
Truyền thông Nam Phi đưa tin ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm 13 sáng ngày 14/9 tại tỉnh Tây Cape của nước này.
Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.
Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.