Israel bắt đầu tiêm vaccine mũi thứ ba cho những người dễ bị tổn thương

Ngày 12/7, Israel đã bắt đầu cho phép tiêm mũi vaccine của Pfizer/BioNTech thứ ba cho tất cả các bệnh nhân có hệ miễn dịch yếu. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Trung Đông này đang gia tăng trở lại.
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Y tế, những đối tượng đủ điều kiện tiêm ngay lập tức vaccine mũi thứ ba bao gồm những người từng bị ghép tim, phổi, thận và một số bệnh nhân ung thư. Trong thông báo mới nhất, Bộ Y tế Israel khẳng định: "Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy bệnh nhân bị ức chế miễn dịch không phát triển phản ứng miễn dịch đầy đủ sau hai liều vaccine".

Trước đó, Israel là coi là quốc gia triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 nhanh nhất thế giới với vaccine đầu tiên là Pfizer/BioNTech và đã thành công trong việc giảm số ca mắc theo ngày xuống mức một con số vào tháng trước.

Với hơn 85% dân số trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ, Israel đã gỡ bỏ dường như tất cả các biện pháp hạn chế chống dịch. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến thể Delta - lần đầu tiên được phát hiện tại Ấn Độ hồi tháng 4 vừa qua, đã khiến số ca mắc hàng ngày tăng trở lại, lên hàng trăm ca mỗi ngày.

Các chuyên gia cho biết có một số dấu hiệu rõ ràng cho thấy vaccine kém hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa bệnh đối với biến thể Delta.

Theo kế hoạch, Trung tâm Y tế Sheba ở Tel Aviv sẽ bắt đầu tiêm mũi thứ ba cho một số bệnh nhân ghép tim từ ngày 12/7.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.