IS thừa nhận tấn công đẫm máu ở Nam Philippines

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 13/4 đã thừa nhận là thủ phạm đứng sau các vụ đụng độ tuần trước giữa lực lượng phiến quân có liên hệ với nhóm thánh chiến này và binh sĩ Philippines, làm 23 người thiệt mạng.

Trong một tuyên bố, IS khẳng định đã phá nổ 7 xe chở binh sĩ, đồng thời có 3 tay súng IS thiệt mạng trong vụ tấn công này.

IS thừa nhận tấn công đẫm máu ở Nam Philippines ảnh 1

Binh sĩ Philippines làm nhiệm vụ tại thị trấn Butig, tỉnh Lanao del Sur, Mindanao ngày 1/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, quân đội Philippines cho biết các binh sĩ đã giao tranh với khoảng 120 phiến quân Hồi giáo suốt 10 giờ đồng hồ tại đảo Basilan ở miền Nam hồi tuần trước.

Theo quân đội, các binh sĩ đã tấn công một thành trì của nhóm phiến quân có liên hệ với IS ở đảo Basilan. Kẻ cầm đầu nhóm này là đối tượng Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng 5 triệu USD để bắt giữ.

Tháng 3/2014, Chính phủ Philippines đã ký thỏa thuận hòa bình với nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất tại Philippines là Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF), hứa hẹn trao quyền tự trị cho miền Nam và chấm dứt xung đột đã kéo dài 45 năm khiến 120.000 người thiệt mạng và 2 triệu người mất nhà cửa.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.