IS thề chiếm bằng được Kobane

IS tuyên bố sẽ chiếm bằng được thành phố chiến lược Kobane ở Syria nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp những cuộc không kích dồn dập của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Ngày 20/10, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố sẽ chiếm bằng được thành phố chiến lược Kobane ở Syria nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp những cuộc không kích dồn dập của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Trong đoạn video phát trên một trang có liên hệ với IS, các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức này tuyên bố đã chiếm được trung tâm thành phố và nhiều tòa nhà, trong đó có Trung tâm Văn hóa Kobane.

IS thề chiếm bằng được Kobane ảnh 1

Hình ảnh trong một cuộc không kích tại Kobane. Ảnh: Reuters.

Một tay súng của IS xuất hiện trong đoạn băng khẳng định: "Chúng tôi vẫn giữ quyết tâm bất chấp các chiến đấu cơ, liên minh quốc tế và các vụ oanh tạc. Hiện tinh thần của chúng tôi đang ở mức cao nhất. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi giành được Kobane". Trong khi đó, một tay súng khác tuyên bố các vụ không kích suốt ngày đêm của liên quân sẽ chỉ giúp củng cố thêm quyết tâm của IS.

Cùng ngày, một nguồn tin an ninh Iraq cho biết phiến quân IS hiện đang bao vây khoảng 700 gia đình người dân tộc thiểu số Yazidi tại vùng núi Sinjar, nằm ở phía Tây tỉnh Mosul. Sau khi cạn kiệt đồ tiếp tế và vũ khí, Lực lượng tự vệ Sinjar đã kêu gọi sự giúp đỡ khẩn cấp từ liên minh quốc tế nhằm tránh "thảm họa diệt chủng". Trong khi đó, IS đang tăng cường thêm lực lượng tới khu vực này và hiện chỉ cách Sinjar khoảng 1 km.

Người đứng đầu Hội đồng tinh thần của cộng đồng thiểu số này, ông Tahsin Ali Saeed cho biết, tính tới nay, 5.000 người Yazidi đã bị IS sát hại, 7.000 người khác bị bắt cóc và 350.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn tại khu vực Kurdistan ở miền Bắc Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, sác ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới để trợ giúp thành phố Kobane.

Tuyên bố chung sau một hội nghị thường kỳ ở Luxembourg của 28 ngoại trưởng EU nêu rõ: “Tình hình ở Kobane và ở những khu vực khác bị vây hãm, diễn ra giao tranh ác liệt chống IS là vấn đề gây quan ngại nghiêm trọng. EU đánh giá cao những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ cho phép người tị nạn Kobane nương náu và kêu gọi nước này mở cửa biên giới để chuyển bất cứ đồ tiếp tế nào đến cho người dân ở Kobane”.

Tuyên bố không cho biết chi tiết nhưng các nguồn tin ngoại giao EU khẳng định cụm từ “bất cứ đồ tiếp tế nào” sẽ bao hàm cả vũ khí hay các chiến binh được đưa qua biên giới.

Trước đó cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đang giúp các chiến binh Kurd của Iraq vượt qua biên giới và tham chiến ở Kobane, động thái trên đánh dấu một sự thay đổi quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ bởi đến nay Ankara vẫn ngăn cản lực lượng này.


TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.