IS thả 93 con tin người Kurd

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria ngày 4/11 cho biết các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trả tự do cho ít nhất 93 con tin người Kurd ở thành phố Kobane của Syria bị chúng bắt cóc từ hồi tháng 2.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria ngày 4/11 cho biết các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trả tự do cho ít nhất 93 con tin người Kurd ở thành phố Kobane của Syria bị chúng bắt cóc từ hồi tháng 2.

93 người này thuộc nhóm 160 người bị IS bắt cóc khi đang trên đường từ Syria tới Iraq và bị giam giữ tại thành phố Raqqa thuộc Syria. Một số con tin bị IS cáo buộc là thành viên của đảng Dân chủ Liên minh - đảng chính trị chính của người Kurd tại Syria. Hiện chưa rõ lý do IS phóng thích 93 con tin trong khi khoảng 70 người còn lại vẫn bị giam giữ.

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền cáo buộc nhóm IS đã tra tấn, lạm dụng trẻ em người Kurd bị chúng bắt giữ tại Kobane. Khoảng 150 trẻ em đã bị bắt cóc từ hồi tháng 5 đã bị các phần tử khủng bố đánh bằng dây điện, ống nước và bị truyền bá tư tưởng cực đoan.

Ngoài bắt cóc, các phần tử cực đoan IS còn liên tiếp sát hại dân thường và thảm sát các bộ lạc chống đối tại Iraq và Syria. Thủ lĩnh bộ lạc Albu Nimr, ông Naim al-Kuoud al-Nimrawi cho biết IS đã hành quyết thêm 36 người hôm 2/11 tại tỉnh Anbar của Iraq. Trong khi đó, cảnh sát nói rằng con số người chết lên đến 50 và IS đã bắt cóc khoảng 1.000 thành viên bộ lạc, xử tử gần 50 người/ngày.

Hoàng Trang

Dành cho bạn

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).