IS khoe khoang thế hệ phiến quân thiếu niên sẵn sàng 'tử vì đạo'

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 26/10 khoe khoang “đang ở thời điểm hùng mạnh nhất từ trước đến nay” với thế hệ phiến quân thiếu niên sẵn sàng chiến đấu đến chết.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin IS còn tuyên bố rằng những “kẻ mộ đạo” đã đặt chân đến nhiều thành phố khắp Syria và Iraq. IS còn khẳng định tổ chức khủng bố này mới ở giai đoạn ban đầu bởi chúng còn nắm trong tay “những thế hệ sẵn sàng chiến đấu”.

IS khoe khoang thế hệ phiến quân thiếu niên sẵn sàng 'tử vì đạo' ảnh 1

Một chiến binh nhí trong video tuyên truyền của IS.

IS từ lâu đã đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo những cậu bé mà chúng gọi là “thú con”. Trong các cuộc hành hình tù nhân mà IS tung lên mạng internet, thường có sự xuất hiện của các chiến binh nhí đóng vai trò người chứng kiến hoặc thậm chí là kẻ ra tay.

Thất bại tại Raqqa (Syria) ngày 17/10 là một trong những “đòn đau” của IS. Trước đó, vào ngày 9/7, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố giành chiến thắng sau gần 9 tháng tiến hành chiến dịch giải phóng thành phố Mosul. IS đã chiếm đóng Mosul từ năm 2014.

Đài BBC (Anh) cho biết liên quân do Mỹ dẫn đầu ước tính 1.500 phiến quân IS đang ở khu vực lân cận thị trấn al-Qaim, cách Baghdad 315 km về phía Tây Bắc. Trong khi đó, khoảng 2.500 đến 5.500 tên đang trú ẩn tại thung lũng Euphrates phía Đông Syria.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu còn thông báo lực lượng chính phủ Iraq đã đánh bật IS ra khỏi 95% khu vực chúng xâm chiếm tại đất nước này đồng thời giải phóng 4,4 triệu người dân Iraq khỏi ách cai trị của IS.

Các thị trấn al-Qaim, Rawa tại Iraq và thành phố biên giới gần đó Albu Kamal (Syria) được coi là những địa điểm chiến lược với IS. Chúng tận dụng các tuyến đường qua những thành phố này để trung chuyển phiến quân, vũ khí và nhu yếu phẩm.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.