IS dùng tiếng Đức đe doạ tấn công Thủ tướng Merkel

Trong một đoạn video dài hơn 5 phút, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lần đầu tiên sử dụng tiếng Đức để tuyên truyền, đồng thời đe doạ tấn công Thủ tướng Angela Merkel và nước Đức.
Trong một đoạn video dài hơn 5 phút, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lần đầu tiên sử dụng tiếng Đức để tuyên truyền, đồng thời đe doạ tấn công Thủ tướng Angela Merkel và nước Đức.
IS dùng tiếng Đức đe doạ tấn công Thủ tướng Merkel ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel.


Trong đoạn băng hình, một đối tượng IS không xưng danh, song được cho có tên Mohamed Mahmoud, 30 tuổi, nói tiếng Đức giọng Áo tại thành phố cổ Palmyra ở Syria. Trong clip, Mahmoud kêu gọi những phần tử thánh chiến còn lưỡng lự chưa gia nhập IS ở Đức và Áo nên nhanh chóng lên đường tới Syria và Iraq, hoặc có thể tiến hành tấn công khủng bố ở hai nước nếu không thể tới vùng chiến sự. 
Được biết, đối tượng người Áo từng bị kết án vì tội truyền bá Hồi giáo cực đoan này đã bị bỏ tù ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013 khi đang trên đường tới Syria, song sau đó lại được trả tự do. Mahmoud cũng đe doạ sẽ tấn công trả thù Thủ tướng Merkel do đã hỗ trợ cuộc chiến ở Afghanistan và cung cấp vũ khí cho các tay súng Peshmerga người Kurd ở Iraq để chiến đấu chống IS. 
Cuối đoạn video, người này cùng một đối tượng IS khác đã bắn hại hai con tin không rõ danh tính đang bị còng tay. Một đối tượng khác người Đức xưng danh là Abu Omar al-Almani cũng xuất hiện trong đoạn clip, kêu gọi các "chiến hữu" tới "nghỉ dưỡng" ở Syria để gia nhập IS.
Theo số liệu của Cục Bảo vệ Hiến pháp liên bang Đức (BfV), số người Đức tới Syria có xu hướng giảm hơn so với trước đây. Cho tới nay có tổng số trên 720 người từ Đức lên đường tới Syria, song không phải tất cả đều gia nhập IS. 1/3 số người này đã trở lại Đức và nhiều người bị vỡ mộng với cuộc sống dưới sự cai trị của IS ở "thiên đường Jihad". 
Khoảng 85 đối tượng trong số này đã bị tiêu diệt ở Syria hoặc Iraq. Trước đó, ngày 5/8, các nhà điều tra thuộc Cục Hình sự bang Baden-Württemberg và lực lượng đặc nhiệm đã bắt giữ một nghi can IS tại một trại tị nạn ở Ludwigsburg thuộc bang Baden-Württemberg. 
Đối tượng 21 tuổi người Maroc này, sử dụng thẻ căn cước giả để tới Đức, bị nghi đang tìm cách chiêu mộ lực lượng và lên kế hoạch tấn công khủng bố ở Đức. Tại Tây Ban Nha, người này có nhiệm vụ kết nối với các chiến binh muốn tới Syria hoặc Iraq để gia nhập IS. Trên các mạng xã hội, đối tượng này cũng đã đe doạ tiến hành tấn công khủng bố ở Tây Ban Nha.
Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.