IS dùng các ứng dụng tin nhắn để truyền bá tư tưởng cực đoan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phân tích mới đây của tổ chức phi chính phủ SITE (Mỹ) cho thấy tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đang ngày càng quan tâm đến các công cụ nhắn tin trực tuyến như RocketChat và Discord.
Chú thích ảnh
Các tay súng IS và Taliban tình nghi tại trụ sở cảnh sát ở Jalalabad, Afghanistan, ngày 3/10/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Rita Katz, Giám đốc của SITE, nhấn mạnh trong một báo cáo mới được công bố trên Wired.com rằng sau nhiều năm sử dụng các trang web và các nền tảng Internet như Tumblr để truyền bá tư tưởng cực đoan, gần đây IS đã chuyển sang hình thức nhắn tin tức thời trực tuyến.

Các mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter, YouTube và Telegram ngày càng đẩy mạnh việc ngăn chặn sự tuyên truyền của IS. Do đó, tổ chức cực đoan này quay ra tập trung vào các ứng dụng nhắn tin dành cho giới doanh nghiệp và những người chơi trò chơi trực tuyến.

Trên thực tế, năm 2018, IS đã nhiều lần thất bại khi cố thiết lập các trang web trên nền tảng Tumblr hoặc Wordrpress.com. Các thử nghiệm của chúng trên nhiều ứng dụng nhắn tin cũng không thành công.

Rất nhiều tài khoản của bộ máy tuyên truyền IS được tạo trên Yahoo Together và Viber đã bị xóa. Tuy vậy, một số tài khoản được IS sử dụng vẫn tồn tại trên Discord, một ứng dụng giao tiếp phổ biến giữa những người đam mê trò chơi video trực tuyến.

Cuối tháng 12/2018, IS chuyển sang một ứng dụng khác mang tên RocketChat, một công cụ giao tiếp miễn phí dành cho giới doanh nghiệp tập hợp 10 triệu tài khoản người dùng. Bộ máy tuyên truyền của IS khuyến khích các thành viên tham gia ứng dụng này, thậm chí còn tuyên bố các nội dung sẽ được đăng trên RocketChat trước khi đưa lên Telegram.

SITE là một tổ chức phi chính phủ đấu tranh chống khủng bố bằng cách phân tích các nội dung cực đoan được chia sẻ trên mạng Internet.

Linh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.