IS bắn hạ trực thăng quân sự Iraq

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự của Iraq, khiến 2 phi công thiệt mạng, động thái làm dấy lên quan ngại về khả năng phòng không của lực lượng cực đoan này trong bối cảnh diễn ra các cuộc không kích của liên quân do Mỹ chỉ huy.
Giới chức Iraq cho biết ngày 13/12, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự của Iraq, khiến 2 phi công thiệt mạng, động thái làm dấy lên quan ngại về khả năng phòng không của lực lượng cực đoan này trong bối cảnh diễn ra các cuộc không kích của liên quân do Mỹ chỉ huy.
IS bắn hạ trực thăng quân sự Iraq ảnh 1

Trực thăng của Iraq.

Vụ việc trên diễn ra tại thành phố Samarra linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shi'ite, cách thủ đô Baghdad khoảng 95km về phía bắc. Theo một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Iraq, các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni đã sử dụng tên lửa vác vai để bắn hạ máy bay trực thăng EC635 ở ngoại ô thành phố này. Máy bay EC635, do hãng Airbus Helicopters sản xuất, được sử dụng để làm nhiệm vụ vận tải, trinh sát và chiến đấu. Trong tháng 10, IS cũng bắn hạ ít nhất 2 máy bay lên thẳng của quân đội Iraq ở gần thành phố Beiji. Một số người lo ngại rằng các phiến quân IS có thể đã lấy được các tên lửa đất đối không có khả năng bắn hạ máy bay khi chúng tràn qua các căn cứ của quân đội Iraq và Syria hồi mùa hè vừa qua.TN (Theo AP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.