Iraq vay Mỹ 2,7 tỷ USD mua sắm, bảo dưỡng vũ khí

Ngày 29/6, Iraq đã giành được khoản vay trị giá 2,7 tỷ USD từ Mỹ để trang trải chi phí mua sắm đạn dược và bảo dưỡng các máy bay chiến đấu, xe tăng cũng như các thiết bị quân sự khác sử dụng trong cuộc chiến chống nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.
Iraq vay Mỹ 2,7 tỷ USD mua sắm, bảo dưỡng vũ khí ảnh 1

Các thành viên lực lượng chống khủng bố Iraq làm nhiệm vụ tại thành phố Fallujah ngày 23/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Iraq, Baghdad sẽ có 8,5 năm, trong đó có một năm gia hạn nợ, để trả lại khoản vay trên với lãi suất 6,45%. Khoản vay này sẽ giúp Iraq bảo dưỡng phi đội chiến đấu cơ F-16, xe tăng M1A1, xe bọc thép, trực thăng tấn công và đội tàu hải quân, kể cả các hệ thống bảo vệ hải cảng Umm Qasr và các giàn khoan dầu ở miền Nam.Từ tháng 6/2014, IS giành kiểm soát nhiều khu vực ở vùng phía Bắc và Tây Iraq. Giá dầu thế giới sụt giảm và phí tổn cho cuộc chiến chống nhóm khủng bố này đã giáng mạnh vào nguồn thu ngân sách của Chính phủ Iraq, vốn phụ thuộc hầu hết vào xuất khẩu dầu mỏ. Iraq đã nhận được đợt bàn giao đầu tiên các máy bay chiến đấu F-16 hồi năm 2015, theo thỏa thuận trị giá 65 triệu USD đạt được với Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ).
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.