Iraq và Saudi Arabia nêu rõ lập trường phản đối chiến tranh

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani và Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud đã thảo luận về các diễn biến khu vực trong cuộc điện đàm ngày 11/3, nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động chung để chấm dứt chiến tranh.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Iraq Mohammed Shia’ Al-Sudani. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo thông báo từ Văn phòng truyền thông của ông al-Sudani, tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của hành động và phối hợp chung để "chấm dứt chiến tranh và tìm ra các giải pháp hòa bình cho mọi cuộc khủng hoảng, tránh sử dụng các biện pháp quân sự đe dọa hòa bình khu vực và quốc tế".

Ông al-Sudani nhấn mạnh rằng Iraq cam kết nỗ lực hết sức để chấm dứt chiến tranh, lưu ý đến những hậu quả tiêu cực của xung đột đối với an ninh khu vực. Ông cũng nhắc lại lập trường của Baghdad là không để bị lợi dụng làm bàn đạp để nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia nào, cũng như không để lãnh thổ của mình bị nhắm mục tiêu.

Về phần mình, Thái tử Saudi Arabia bày tỏ đánh giá cao những nỗ lực của Iraq trong việc duy trì an ninh và ổn định của khu vực và thế giới.          

Cũng theo thông báo từ Văn phòng truyền thông của Thủ tướng Iraq, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian diễn ra cùng ngày, ông al-Sudani đã lên tiếng phản đối và lên án "cuộc chiến tranh phi nghĩa" nhắm vào Iran.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran, ông al-Sudani tái khẳng định cam kết của Iraq đối với an ninh và ổn định khu vực, nhấn mạnh sự sẵn sàng của nước này trong việc nỗ lực để giúp chấm dứt xung đột, khôi phục tiến trình đối thoại và theo đuổi các giải pháp hòa bình. Ông cũng nhấn mạnh rằng Iraq tôn trọng an ninh và chủ quyền của Iran và sẽ không cho phép bất kỳ bên hoặc cá nhân nào sử dụng lãnh thổ của nước này để tiến hành các cuộc tấn công chống lại Iran.

Về phần mình, ông Pezeshkian đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Iraq trong việc duy trì ổn định và an ninh khu vực, đồng thời khẳng định cam kết của Iran trong việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Các cuộc điện đàm trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2, mà Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Cũng trong ngày 11/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đưa ra tuyên bố, nêu rõ lập trường của Tehran đối với cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Ông Pezeshkian nhấn mạnh rằng "cách duy nhất" để chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel "là công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường chiến tranh và đảm bảo vững chắc cho quốc tế chống lại các hành động gây hấn trong tương lai." Cùng ngày, Lực lượng vũ trang Iran cảnh báo rằng họ sẽ phát động cuộc trả đũa quy mô lớn nếu Mỹ tấn công các cảng của Iran.

Trương Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.