Iraq ủng hộ chính phủ lâm thời Ai Cập

Sau một số nước vùng Vịnh như Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Bahrain, Iraq là nước mới nhất lên tiếng ủng hộ chính phủ lâm thời ở Ai Cập.

Sau một số nước vùng Vịnh như Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Bahrain, Iraq là nước mới nhất lên tiếng ủng hộ chính phủ lâm thời ở Ai Cập.


Iraq ủng hộ chính phủ lâm thời Ai Cập ảnh 1

Thử tướng Iraq Nuri al-Maliki. Ảnh: Internet


Trong một tuyên bố đưa ra hôm 18/8, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki kêu gọi các bên tại Ai Cập “kiềm chế”, đồng thời khẳng định Baghdad luôn đứng về phía chính phủ Ai Cập trong việc ổn định tình hình tại quốc gia đông dân nhất thế giới Arập này.

Thông qua website cá nhân, Thủ tướng Iraq viết, “chúng tôi luôn sát cánh cùng chính phủ Ai Cập trong các bước đi nhằm tạo dựng an ninh và hòa bình trên khắp đất nước Ai Cập”. Ông cũng cho biết, bất ổn gia tăng tại Ai Cập hiện nay là hệ quả của “một âm mưu nhằm hủy hoại ước muốn của người dân Ai Cập”.

Nhiều quốc gia Arập đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền quân sự Ai Cập. Động thái này, theo các nhà phân tích”, là do những nước này lo ngại Phong trào Anh em Hồi giáo ngày càng gia tăng ảnh hưởng tại khu vực kể từ sau khi nổ ra sự kiện “Mùa xuân Arập”.

HT (India.com)

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.