Iraq trả tự do cho 400 tù nhân

Phó Thủ tướng Iraq, Hussein al-Shahristani ngày 16/1 cho biết chính phủ nước này đã trả tự do cho hơn 400 tù nhân kể từ khi bùng phát các cuộc biểu tình của người Hồi giáo dòng Sunni chống chính phủ tháng trước.

Phó Thủ tướng Iraq Hussein al-Shahristani ngày 16/1 cho biết chính phủ nước này đã trả tự do cho hơn 400 tù nhân kể từ khi bùng phát các cuộc biểu tình của người Hồi giáo dòng Sunni chống chính phủ tháng trước.

Phát biểu với báo giới ở thủ đô Baghdad, Phó Thủ tướng Shahristani cho biết một ủy ban cấp bộ trưởng, được thành lập để tiếp nhận các kiến nghị của người biểu tình, sẽ xem xét lại hồ sơ của các tù nhân và quyết định thả ngay lập tức những người được chứng minh là vô tội.

Theo ông Shahristani, việc thả tù nhân sẽ được tiếp tục trong những ngày tới. Riêng ngày 16/1, các cơ quan chức năng Iraq đã trả tự do cho 70 người. Tuy nhiên, giới chức nước này không công bố về số người đã mãn hạn tù cũng như số người vô tội bị giam giữ.

Trước đó, hôm 14/1, Phó Thủ tướng Shahristani đã công khai xin lỗi các tù nhân vô tội đang bị giam giữ, như một phần trong nỗ lực nhằm kiềm chế làn sóng biểu tình của người Hồi giáo dòng Sunni đòi chính phủ chấm dứt hành động "cô lập" người Sunni, bãi bỏ luật chống khủng bố mà họ cho là chủ đích nhằm vào người Sunni và trả tự do cho những người bị bắt giữ không công bằng.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.