Afghanistan phóng thích hàng trăm tù nhân

Ngày 4/1, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết khoảng 250 tù nhân từng bị lực lượng Mỹ giam giữ đã được nhà chức trách Afghanistan phóng thích với hy vọng động thái này giúp dẫn tới sự hòa giải trong cuộc xung đột kéo dài 11 năm qua với lực lượng Taliban.

Ngày 4/1, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết khoảng 250 tù nhân từng bị lực lượng Mỹ giam giữ đã được nhà chức trách Afghanistan phóng thích với hy vọng động thái này giúp dẫn tới sự hòa giải trong cuộc xung đột kéo dài 11 năm qua với lực lượng Taliban.

Trong ngày, đã có 80 tù nhân được phóng thích trong đợt mới nhất gồm tổng cộng 400 tù nhân sẽ được trả tự do vào tuần này. Những tù nhân nói trên bị bắt giữ trong các chiến dịch chống Taliban và các nhóm Hồi giáo cực đoan khác. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan bày tỏ tin tưởng rằng những tù nhân được phóng thích sẽ ủng hộ chính phủ và đóng góp cho tiến trình hòa bình ở nước này.

Các thành viên Hội đồng Hòa bình tối cao Afghanistan (HPC) đã có mặt ở nhà tù thủ đô Kabul chứng kiến việc phóng thích tù nhân này. HPC có nhiệm vụ tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Taliban và các nhóm phiến quân khác trước khi lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. HPC cũng đang hy vọng rằng việc trong hai tháng qua Pakistan phóng thích 26 tù nhân Taliban sẽ giúp chấm dứt xung đột với những tù nhân được trả tự do đóng vai trò cầu nối giữa Kabul và giới thủ lĩnh Taliban.

Quân đội Mỹ đã giam giữ hàng nghìn tù nhân tại một cơ sở trong căn cứ của họ ở Bagram, gần thủ đô Cabun. Tuy nhiên, kể từ khi đạt được một thỏa thuận với Chính phủ Afghanistan hồi tháng Ba năm ngoái, Mỹ đã chuyển hơn 3.000 tù nhân cho phía Ápganixtan quản lý. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai từng chỉ trích lực lượng Mỹ vì vẫn giam giữ một số tù nhân nước này. Trong khi đó, Washington cho rằng phía Cabun chưa sẵn sàng tiếp nhận tất cả tù nhân, đồng thời yêu cầu Chính phủ Afghanistan cần nhất trí giam giữ không qua xét xử một số đối tượng mà Mỹ cho rằng "quá nguy hiểm không thể trả tự do".

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.