Iraq quyết không cho sử dụng lãnh thổ để chống IS

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari ngày 10/12 tuyên bố sẽ không cho phép bố trí quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Iraq để chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari ngày 10/12 tuyên bố sẽ không cho phép bố trí quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Iraq để chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Iraq quyết không cho sử dụng lãnh thổ để chống IS ảnh 1

Ít nhất 10 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong cuộc không kích của không lực Iraq vào thành phố Fallujah, địa phương đang bị các tay súng Nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời Hãng tin Fars sau cuộc hội đàm 3 bên tại thủ đô Tehran với các đối tác Iran và Syria, ông al-Jaafari nói rằng quân đội Iraq có thể tự giải quyết các nhiệm vụ của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng trong cuộc chiến chống IS, quân đội chính phủ đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng dân quân.

Ngoại trưởng Iraq đã đưa ra tuyên bố trên sau khi các phương tiện truyền thông Phương Tây đưa tin Saudi Arabia yêu cầu các nhà chức trách Iraq cho phép bố trí quân đội tại đất nước này để chống IS.

TN

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.