Iraq, Mỹ thảo luận kế hoạch bật IS khỏi Mosul

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford tại thủ đô Baghdad ngày 31/7 thảo luận các kế hoạch đánh bật tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng khỏi thành phố Mosul.
Iraq, Mỹ thảo luận kế hoạch bật IS khỏi Mosul ảnh 1

Binh sĩ Iraq giao tranh với các tay súng IS tại Fallujah, phía tây tỉnh Anbar. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Iraq nêu rõ, Thủ tướng Abadi và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dunford đã thảo luận việc thúc đẩy “sự hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực huấn luyện, vũ trang, sự hỗ trợ của liên quân quốc tế hiện nay dành cho Iraq... và các kế hoạch giải phóng Mosul”.Mosul là thành phố cuối cùng vẫn bị IS chiếm giữ ở Iraq, song việc giành lại thành phố này đang là một thách thức lớn. Các lực lượng Iraq đang tiến hành nhiều chiến dịch nhằm tạo cơ sở để thực hiện một cuộc tấn công vào Mosul, thành phố bị IS chiếm đóng kể từ tháng 6/2014. Tuy nhiên, nhiều khả năng cuộc tấn công mạnh cuối cùng nhằm giành lại thành phố này sẽ diễn ra sau nhiều tháng nữa do chiến dịch giải phóng Mosul có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nếu không có các kế hoạch giúp đỡ người dân. Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khalid al-Obeidi cho biết các thủ lĩnh IS và gia đình đã bán tài sản và rời khỏi thành phố trong bối cảnh các lực lượng Iraq đang tiến sát thành phố này.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.