Iraq ký thỏa thuận năng lượng trị giá 53 tỷ USD với Mỹ và Trung Quốc

Ngày 7/5, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cho biết Iraq sẽ ký thỏa thuận trị giá 53 tỷ USD với tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ và PetroChina của Trung Quốc nhằm tăng cường sản lượng dầu của nước này.
Chú thích ảnh
 Mỏ dầu Majnoon ở thành phố Basra, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo sau cuộc họp nội các hàng tuần, Thủ tướng Mahdi cho biết chính phủ Iraq “hỗ trợ Bộ Dầu khí ký thỏa thuận với tập đoàn Exxon Mobil và PetroChina trị giá 53 tỷ USD và đây là một dự án rất lớn".

Theo đó, dự án trên "liên quan đến việc bơm nước biển vào các mỏ dầu ở Iraq cũng như nâng sản lượng dầu ở hai mỏ dầu Nahr Bin Umar và Artawi từ khoảng 100.000 đến 125.000 thùng/ngày hiện nay lên 500.000 thùng/ngày". Ông Mahdi khẳng định dự án sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm và nước này sẽ thu được khoảng 400 tỷ USD trong 30 năm sau khi thỏa thuận có hiệu lực. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Iraq cũng phủ nhận có bất kỳ mối liên hệ nào giữa dự án này với việc miễn trừ Iraq khỏi các biện pháp trừng phạt Iran của Mỹ. Cũng theo ông Mahdi, dự án này bắt đầu từ năm 2015 và không liên quan đến các lệnh trừng phạt Iran.

Tuyên bố của Thủ tướng Mahdi được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định sẽ không gia hạn cơ chế miễn trừ trừng phạt cho phép các nhà nhập khẩu tiếp tục mua dầu của Iran khi hết hạn vào đầu tháng 5, nhằm tăng áp lực lên Iran.

Thủ tướng Mahdi khẳng định thỏa thuận với hai tập đoàn Exxon Mobil và PetroChina mới chỉ là bước đầu, và sẽ có các cuộc thảo luận tiếp theo nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Với dự án rất lớn này, Iraq đang tìm cách thúc đẩy nền kinh tế đang suy thoái, tạo thêm cơ hội việc làm, cũng như cải thiện các dịch vụ công cộng tại quốc gia Trung Đông. Hiện nền kinh tế của Iraq hiện phụ thuộc rất nhiều vào việc xuất khẩu dầu thô, chiếm hơn 90% doanh thu của nước này.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.