Iraq cần nhập khẩu năng lượng của Iran thêm 3 năm   

Ngày 29/3, Chủ tịch Quốc hội Iraq bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục miễn trừ áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào hoạt động trao đổi năng lượng của nước này với Iran vì Baghdad sẽ phải nhập khẩu điện từ quốc gia láng giềng thêm 3 năm.
Chú thích ảnh
Cơ sở lọc dầu trên đảo Khark, tỉnh Bushehr (Iran), ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, chính quyền Mỹ tìm cách chặn mọi hoạt động xuất khẩu từ Iran nhưng lại 2 lần gia hạn tạm miễn trừng phạt các hoạt động trao đổi năng lượng giữa Iran và Iraq, với lý do việc mất điện trên diện rộng sẽ khiến bất ổn tái diễn tại quốc gia đã chịu nhiều thiệt hại vì chiến tranh này.

Phát biểu tại Viện Hòa bình Mỹ nhân chuyến thăm tới thủ đô Washington, Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammed al-Halbusi bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục miễn trừ trừng phạt cho Iran cho tới khi quốc gia này có thể tự lực về kinh tế.

Ông cho biết dù có trữ lượng dầu mỏ vô cùng phong phú nhưng hiện nay Iraq vẫn phải nhập khẩu khoảng 30% năng lượng sử dụng từ Iran và cần thêm 3 năm trước khi có thể tự khai thác vốn dầu mỏ của mình. Ông khẳng định, sau 3 năm, Iraq sẽ tự chủ về kinh tế và không cần nhập năng lượng hay điện từ Iran. Ông Halbusi cũng cảnh báo Mỹ về tác động tiêu cực của việc áp dụng những chính sách và biện pháp vội vàng, thiếu tính toán nhằm chống lại các quốc gia trong khu vực.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Iraq cũng đã gặp một số quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có Phó Tổng thống Mike Pence. Trong cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Iraq ngày 27/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompe cam kết Mỹ sẽ giúp đỡ vì sự phát triển của quốc gia này.

Hồi tháng 5/2018, Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết năm 2015 giữa nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) và Tehran. Thỏa thuận này cho phép hạn chế chương trình hạt nhân Iran, đổi lại các quốc gia phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia dầu mỏ này.

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Trump cho rằng thỏa thuận chưa chặt chẽ, chưa bao gồm chương trình tên lửa đạn đạo và sự can dự của Iran vào tình hình khu vực. Sau khi rút lui, Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran nhằm vào nhiều lĩnh vực trọng yếu như ngân hàng và xuất khẩu dầu mỏ để buộc Tehran quay lại bàn đàm phán.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.