Iraq đàm phán với Iran về vận chuyển dầu qua Eo biển Hormuz

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdel-Ghani cho biết nước này đang đàm phán với Iran nhằm cho phép một số tàu chở dầu Iraq đi qua Eo biển Hormuz.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại cơ sở khai thác dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn nhà nước Iraq ngày 17/3, động thái trên diễn ra trong bối cảnh Iraq tìm cách giảm thiểu gián đoạn xuất khẩu dầu thô sau các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu chở dầu trong vùng biển nước này.

Về phần mình, Iran cho biết cũng đã cho phép một số nước di chuyển qua Eo biển Hormuz. Ngày 15/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trên kênh truyền hình CBS (Mỹ) rằng Tehran đã nhận được đề nghị từ một số quốc gia muốn đảm bảo tàu thuyền được đi lại an toàn qua Eo biển Hormuz. Ông bổ sung: “Việc này phụ thuộc vào quyết định của quân đội chúng tôi”.

Tính đến ngày 17/3, Iran đã cho phép một số tàu của Pakistan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ đi qua Eo biển Hormuz.

Bên cạnh việc đàm phán với Iran, Iraq đang nỗ lực khôi phục tuyến đường ống dẫn dầu từ Kirkuk tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ, cho phép xuất khẩu trực tiếp mà không đi qua khu vực Khu tự trị Kurdistan.

Trong đoạn video công bố ngày 16/3, Bộ trưởng Hayan Abdel-Ghani cho biết Iraq sẽ hoàn tất kiểm tra đoạn đường ống dài khoảng 100 km trong vòng một tuần, qua đó cho phép nối lại hoạt động xuất khẩu trực tiếp từ Kirkuk.

Đường ống Kirkuk-Ceyhan, dài khoảng 960 km, từng vận chuyển khoảng 0,5% nguồn cung dầu toàn cầu, đã bị đình trệ từ năm 2014 sau các cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Việc tái vận hành tuyến này được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn xuất khẩu trong bối cảnh vận chuyển qua eo biển Hormuz đang bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông.

Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết sản lượng xuất khẩu ban đầu qua tuyến đường ống có thể đạt khoảng 250.000 thùng/ngày, tăng lên 450.000 thùng/ngày nếu tính cả dầu từ khu vực Kurdistan.

Tuy nhiên, việc khôi phục tuyến ống diễn ra trong bối cảnh Baghdad vẫn tồn tại bất đồng với chính quyền Chính quyền Khu tự trị Kurdistan (KRG) liên quan đến các tuyến xuất khẩu. Trước đó, Bộ trưởng Hayan Abdel-Ghani cho biết Iraq chưa nhận được sự chấp thuận của phía người Kurd để vận chuyển khoảng 200.000-250.000 thùng/ngày dầu thô từ Kirkuk tới Ceyhan.

Theo hãng tin Reuters, Baghdad cáo buộc phía KRG đưa ra một số điều kiện đối với việc sử dụng hạ tầng, đồng thời cảnh báo có thể tiến hành các biện pháp pháp lý nếu hoạt động xuất khẩu bị cản trở.

Chính quyền người Kurd bác bỏ các cáo buộc trên, khẳng định không cản trở xuất khẩu dầu và cho rằng Baghdad chưa giải quyết được những thách thức về an ninh và kinh tế đối với ngành dầu mỏ của khu vực.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.