Iraq chuyển trọng tâm quan hệ với Mỹ sang hợp tác kinh tế

Ngày 25/6, Thủ tướng Iraq Ali Al Zaidi khẳng định, sau khi lực lượng Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq vào cuối tháng 9 tới, quan hệ giữa Baghdad và Washington sẽ bước sang giai đoạn mới, chuyển trọng tâm từ hợp tác quân sự sang hợp tác kinh tế.
Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi phát biểu tại Quốc hội sau khi nội các mới được phê chuẩn, ngày 14/5/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, trả lời phỏng vấn của báo giới trước thềm chuyến thăm Mỹ dự kiến diễn ra trong vài tuần tới, ông Al Zaidi cho biết các doanh nghiệp Mỹ sẽ được ưu tiên nếu muốn đầu tư tại Iraq. Ông cũng nói rõ Chính phủ Iraq đã chỉ đạo các Bộ Dầu mỏ, Điện lực và Truyền thông ưu tiên hợp tác với các doanh nghiệp Mỹ có uy tín trong các lĩnh vực năng lượng, viễn thông, công nghệ và phát triển. Hội đồng Bộ trưởng phụ trách kinh tế của Iraq đã phê duyệt nhiều dự án dầu khí lớn có sự tham gia của các tập đoàn quốc tế, trong đó có Chevron, Halliburton và HKN. Trong khi đó, ngành viễn thông của Iraq đang đàm phán với Starlink để thúc đẩy hợp tác.

Thủ tướng Iraq cho biết thêm hai nước đang thảo luận kế hoạch thành lập quỹ chung về năng lượng và phát triển, được tài trợ bằng nguồn thu tương đương sản lượng 500.000 thùng dầu/ngày để đầu tư cho các dự án điện và hạ tầng. Quy mô chương trình có thể được mở rộng lên tương đương 2 triệu thùng/ngày, tùy thuộc điều kiện kinh tế và năng lực sản xuất của Iraq.

Người đứng đầu Chính phủ Iraq khẳng định nước này đặt mục tiêu nâng sản lượng khai thác dầu lên 7 triệu thùng/ngày trong 3 năm tới và đang làm việc với các đối tác Mỹ nhằm hiện thực hóa mục tiêu đó. Mặc dù không có kế hoạch rời Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nhưng Iraq sẽ xem xét lại tư cách thành viên nếu không được phân bổ hạn ngạch khai thác phù hợp với năng lực sản xuất của mình.

Theo Thủ tướng Al Zaidi, việc thúc đẩy quan hệ kinh tế với Mỹ hoàn toàn xuất phát từ lợi ích quốc gia của Iraq. Ông cũng cho biết Chính phủ Iraq đang chuẩn bị tổ chức một hội nghị quốc tế về chủ quyền nhằm khẳng định rằng các quyết sách của Baghdad phải do người Iraq quyết định, đồng thời hướng tới xây dựng một đất nước không còn sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài và các nhóm vũ trang hoạt động ngoài sự kiểm soát của nhà nước.

Theo kế hoạch, tiến trình giải giáp các nhóm vũ trang tại Iraq sẽ được hoàn tất cùng thời điểm lực lượng Mỹ rút quân vào cuối tháng 9. Bên cạnh đó, Chính phủ Iraq đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong các hợp đồng công và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng nhằm cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Hoàng Nhương (TTXVN)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.