Iraq kêu gọi OPEC cho phép tăng hạn ngạch sản xuất dầu mỏ

Ngày 25/6, Iraq kêu gọi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng thêm hạn ngạch sản xuất dầu của nước này, do cần tính đến các tác động của xung đột khu vực.
Chú thích ảnh
Nhân viên làm việc tại cơ sở khai thác dầu ở Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Iraq là thành viên sáng lập của OPEC và trong thời gian qua chịu ảnh hưởng nặng nề do xung đột ở Trung Đông. Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ, ngành chiếm tới 90% nguồn thu ngân sách quốc gia. Bộ Dầu mỏ Iraq nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá lại các mức sản lượng cơ bản để đảm bảo phù hợp với năng lực sản xuất của từng nước, đồng thời cần phải tính tới bối cảnh an ninh và kinh tế đặc thù của nước này.

Theo một số nguồn tin, OPEC đã khởi động quy trình đánh giá lại năng lực của các quốc gia thành viên.

Trước đó, có tin Iraq đang xem xét rút khỏi OPEC. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Salim al-Rikabi khẳng định nước này "chưa có ý định rút khỏi OPEC và vẫn cam kết với các cơ chế của tổ chức". Tuy nhiên, theo ông, OPEC cần "nâng hạn ngạch sản xuất dầu của Iraq" để tránh viễn cảnh nước này phải cân nhắc đến quyết định đi hay ở.

Theo yêu cầu của Bộ Dầu mỏ Iraq, bất kỳ quyết định nào liên quan đến sản lượng cơ bản hoặc năng lực sản xuất bền vững đều cần phải được giải quyết thông qua các cơ chế kỹ thuật và dựa trên đồng thuận đã được thiết lập trong OPEC. 

OPEC hiện đang đứng trước nhiều khó khăn sau khi Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) rút khỏi liên minh dầu mỏ này vào tháng 5 vừa qua với lý do cần bảo vệ "lợi ích quốc gia" và đảm bảo tương lai kinh tế đất nước. Xung đột tại Trung Đông và việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn các chuyến hàng, dẫn đến việc cắt giảm sản lượng ở các quốc gia sản xuất dầu mỏ quan trọng và làm chao đảo thị trường năng lượng thế giới. Không chỉ thế, nhiều mỏ dầu cũng đã trở thành mục tiêu tấn công trong cuộc xung đột này.

Trước khi xung đột nổ ra, Iraq sản xuất khoảng 4 triệu thùng dầu/ngày và xuất khẩu trung bình 3,5 triệu thùng/ngày, chủ yếu qua eo biển Hormuz. Iraq hy vọng có thể khôi phục cả sản lượng và quy mô xuất khẩu dầu về mức trước đây sau khi Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận chấm dứt giao tranh. Thời gian khôi phục ước tính vào khoảng 2 tháng.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.