Iran và Nhóm P5+1 chuẩn bị nhóm họp

Các đại diện của Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức) dự kiến sẽ có cuộc họp vào ngày 10/1/2017 theo đề nghị của Tehran, nhằm xem xét việc Mỹ gia hạn thêm 10 năm các lệnh trừng phạt chống lại nước cộng hòa Hồi giáo này.
Iran và Nhóm P5+1 chuẩn bị nhóm họp ảnh 1

Toàn cảnh lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak tại thành phố Arak, miền Trung Iran, cách thủ đô Tehran 190km về phía Tây Nam. Ảnh: Reuters/TTXVN

Báo Tehran Times của Iran dẫn thông báo ngày 24/12 của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, cuộc họp sẽ đánh giá việc thực thi thỏa thuận hạt nhân cũng như thảo luận các vấn đề được nêu trong bức thư do Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif gửi Đại diện đặc biệt phụ trách chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherini hôm 16/12 vừa qua.

Iran cho rằng việc Quốc hội Mỹ quyết định gia hạn Đạo luật Trừng phạt Iran (ISA) thêm 10 năm là vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân, hay còn được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) mà Tehran ký kết với nhóm P5+1 hồi tháng 7 năm ngoái. Theo JCPOA, các lệnh trừng phạt quốc tế chống Iran được bãi bỏ, đổi lại Iran phải giới hạn chương trình hạt nhân của mình.

Trong bức thư gửi bà Mogherini, Ngoại trưởng Zarif đã đề nghị tổ chức một phiên họp về động thái nêu trên của Mỹ vào ngày 10/1/2017, chỉ 10 ngày trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chính thức tuyên thệ nhậm chức. Cuộc họp cấp chuyên viên này có thể cũng sẽ là phiên họp cuối cùng của chính quyền Obama về vấn đề này.

Ông Trump từng tuyên bố sẽ thể hiện quan điểm trái ngược đối với thỏa thuận hạt nhân Iran, trong khi Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama ca ngợi đây là một thành tựu trong chính sách ngoại giao của ông.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.