Tổng thống Mỹ cho phép ban hành Đạo luật trừng phạt Iran

Trong một động thái bất ngờ, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từ chối ký gia hạn lệnh trừng phạt chống Iran song lại cho phép ban hành Đạo luật trừng phạt Iran.
Tổng thống Mỹ cho phép ban hành Đạo luật trừng phạt Iran ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định không ký phê chuẩn gia hạn lệnh trừng phạt Iran thêm 10 năm. Ảnh minh họa: EPA/TTXVN

Mặc dù Nhà Trắng cho biết ông Obama dự kiến ký gia hạn lệnh trừng phạt Iran thêm 10 năm, song hạn chót là nửa đêm 14/12 đã qua mà Tổng thống Obama không ký phê chuẩn. Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest cho rằng ông Obama đã quyết định cho phép ban hành đạo luật này mà không cần chữ ký của ông.

Theo Hiến pháp Mỹ, Tổng thống có 10 ngày sau khi Quốc hội thông qua dự luật, để ký, phủ quyết hoặc cho phép ban hành luật mà không cần ký nếu Quốc hội vẫn họp. Mặc dù các nghị sĩ đã trở về nhà để nghỉ lễ, song về kỹ thuật Quốc hội vẫn không ngừng họp và đang tổ chức các phiên họp mang tính "hình thức" trong tuần này.

Mặc dù động thái của ông Obama không ngăn cản việc gia hạn lệnh trừng phạt có hiệu lực, song đánh dấu nỗ lực mang tính biểu tượng của ông nhằm thể hiện việc ông phản đối những hành động của các nghị sĩ. Nhà Trắng lập luận rằng việc gia hạn lệnh trừng phạt là không cần thiết bởi vì chính quyền vẫn có các quyền khác để trừng phạt Iran nếu cần thiết, đồng thời bày tỏ quan ngại rằng việc gia hạn lệnh trừng phạt có thể hủy hoại thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức).

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.