Iran từ chối yêu sách đối với cơ sở hạt nhân Fordo

Iran ngày 8/4 đã từ chối đóng cửa ngay lập tức và tiến tới dỡ bỏ hoàn toàn cơ sở hạt nhân ngầm mới hoàn thành Fordo ở gần thành phố Qom theo như yêu cầu của các nước phương Tây.

Iran ngày 8/4 đã từ chối đóng cửa ngay lập tức và tiến tới dỡ bỏ hoàn toàn cơ sở hạt nhân ngầm mới hoàn thành Fordo ở gần thành phố Qom theo như yêu cầu của các nước phương Tây.

Iran tuyên bố sẽ không đóng cửa Fordo và cũng không từ bỏ hoạt động làm giàu urani ở cấp độ cao hơn. Giám đốc Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran, ông Abbasi Davani, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn ISNA cho rằng hai yêu cầu trên của các quan chức ngoại giao Mỹ và châu Âu là “phi lý”.

Ông Abbasi nói rõ rằng cơ sở hạt nhân ngầm Fordo được xây dựng vì Iran phải hứng chịu các lệnh trừng phạt và mối đe dọa tấn công. Ông khẳng định: “Nếu các nước khác không đe dọa và không có hành động gây hấn, không nước nào cần phải xây cơ sở ở dưới mặt đất cả”. Ông Abbasi cũng cho biết Iran sẽ tiếp tục làm giàu urani ở cấp độ 20% vì mục đích hòa bình bất chấp sự phản đối của nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ cùng với Đức).

Trước đó, tờ Thời báo New York dẫn lời các nhà ngoại giao Mỹ và châu Âu giấu tên cho biết, các nước phương Tây sẽ kêu gọi đóng cửa và dỡ bỏ cơ sở hạt nhân Fordo ngay lập tức, yêu cầu Iran ngừng làm giàu urani ở cấp độ 20% và chuyển số urani này ra khỏi Iran.

Hồi tháng 1/2011, Iran đã đàm phán với nhóm P5+1 song không có kết quả. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton mới đây tuyên bố các cuộc đàm phán mới sẽ được tổ chức vào ngày 13/4 tới tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Một nguồn tin cho biết Iran đã chấp thuận địa điểm này dù trước đó phản đối.

Hải Dương

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.