'Iran có thể phát triển chương trình hạt nhân dân sự'

Trong một thông điệp gửi đến lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran Ali Khamenei, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng Mỹ có thể chấp nhận chương trình hạt nhân dân sự của Iran nếu như nhà lãnh đạo Khamenei có thể chứng thực tuyên bố gần đây của mình rằng Têhêran "sẽ không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân".
Tờ "Bưu điện Oashinhtơn" ngày 6/4 cho biết trong một thông điệp gửi đến lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran Ali Khamenei, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng Mỹ có thể chấp nhận chương trình hạt nhân dân sự của Iran nếu như nhà lãnh đạo Khamenei có thể chứng thực tuyên bố gần đây của mình rằng Têhêran "sẽ không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân".Theo tờ báo, thông điệp trên của Tổng thống Obama đã được Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chuyển đến vị lãnh tụ tinh thần Iran trong chuyến thăm của ông Erdogan đến Têhêran hồi tuần trước. Báo trên cho hay ít ngày trước khi đến Iran, Thủ tướng Erdogan đã có cuộc gặp kéo dài 2 giờ đồng hồ với Tổng thống Obama tại thủ đô Xơun (Hàn Quốc), trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những vấn đề mà ông Erdogan sẽ đề cập với ông Khamenei liên quan chương trình hạt nhân Iran và cuộc khủng hoảng tại Xyri. Trong cuộc hội đàm này, ông Obama đã cảnh báo thời gian để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân Iran không còn nhiều và Têhêran nên tận dụng cơ hội hiện tại. Tuy nhiên, Tổng thống Obama không nêu rõ liệu Iran có được phép làm giàu urani trong nước hay không và vấn đề nhạy cảm này sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán sắp tới giữa Iran và 6 cường quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức (nhóm P5+1).
'Iran có thể phát triển chương trình hạt nhân dân sự' ảnh 1

Theo ông Obama, Mỹ có thể chấp nhận chương trình hạt nhân dân sự của Iran. Ảnh: Internet.

Cuối tháng Ba vừa qua, nhóm P5+1 và Iran đã nhất trí nối lại đàm phán vào ngày 13/4 tới tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Vòng đàm phán gần đây nhất giữa Iran và nhóm P5+1 đã được tổ chức tại Istanbul hồi tháng 1/2011 nhưng không đạt kết quả do Têhêran từ chối ngừng các hoạt động hạt nhân để đổi lấy trợ giúp về công nghệ và thương mại. Chương trình hạt nhân của Iran là chủ đề gây tranh cãi giữa Têhêran và cộng đồng quốc tế. Mỹ, Ixaren và các nước đồng minh cho rằng Iran có tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân, trong khi Têhêran một mực khẳng định chương trình hạt nhân của họ phục vụ mục đích hòa bình. Cho đến nay, Liên hợp quốc đã áp đặt 4 lệnh trừng phạt Iran vì nghi ngờ nước này tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân thông qua phát triển công nghệ và hoạt động làm giàu urani. Mỹ, EU và một số nước khác cũng đang áp đặt lệnh cấm vận đối với các ngân hàng, thể chế tài chính và ngành dầu mỏ của Iran để gây sức ép buộc Têhêran quay trở lại bàn đàm phán.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.