Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran cho biết vào một dự luật về bảo đảm an ninh eo biển Hormuz đã chính thức được trình lên Quốc hội nước này trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố từ nay Washington sẽ được gọi là "Người bảo vệ eo biển Hormuz".
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN
Ngày 14/7, ông Ebrahim Azizi, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng các nghị sĩ nước này đã chính thức trình Quốc hội dự luật mang tên "Hành động Chiến lược vì An ninh và Phát triển Bền vững eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư".
Ông Azizi viết: "Đêm qua, trùng với thời điểm các thiết bị bay không người lái (UAV) của Mỹ bị bắn hạ, dự luật 'Hành động Chiến lược vì An ninh và Phát triển Bền vững eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư' đã chính thức được trình lên Quốc hội Iran”.
Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran nói thêm: "Chúng tôi kiên quyết bảo vệ các lằn ranh đỏ của mình, đặc biệt là trong vấn đề quản lý eo biển Hormuz. Đây mới chỉ là bước đi đầu tiên; những biện pháp tiếp theo sẽ sớm được triển khai”.
Ngoại trưởng Iran bác bỏ đề xuất của Tổng thống Trump thu phí qua eo biển Hormuz
Trong một diễn biến khác, truyền thông Iran đưa tin Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại đã tổ chức phiên họp để bầu ban lãnh đạo cho kỳ họp thứ ba của Quốc hội Iran khóa XII, trong đó ông Azizi, đại biểu đại diện khu vực Shiraz và Zarqan, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban.
Trước đó, viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, từ nay Mỹ sẽ được gọi là "Người bảo vệ eo biển Hormuz".
Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, vì lý do công bằng, Washington cần được hoàn trả toàn bộ chi phí bảo đảm an toàn và an ninh cho khu vực hàng hải nhiều biến động này thông qua khoản phí tương đương 20% giá trị toàn bộ hàng hóa được vận chuyển qua eo biển.
Ngay say đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump về việc Washington sẽ đảm nhận vai trò "người bảo vệ" eo biển Hormuz và thu phí 20% đối với hàng hóa vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này.
Theo ông Araghchi, nếu việc bảo đảm an toàn hàng hải cần được trả phí thì Iran mới là quốc gia đã và sẽ tiếp tục thực hiện vai trò đó.
Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Araghchi viết rằng, Tổng thống Mỹ "hoàn toàn đúng" khi cho rằng bên bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz nên được bồi hoàn chi phí.
Ông Araghchi viết:"Những ai bảo đảm hoạt động đi lại an toàn và thông suốt của các tàu thương mại qua eo biển Hormuz xứng đáng được trả phí cho dịch vụ đó".
Tuy nhiên, quan chức ngoại giao hàng đầu của Iran nhấn mạnh: "Iran luôn là người bảo vệ eo biển Hormuz và sẽ mãi mãi như vậy. Mức phí 20% tất nhiên là quá cao. Chúng tôi sẽ công bằng hơn".
Xem video xuồng không người lái lần đầu được triển khai để mục tiêu của Iran (Nguồn: CENTCOM):
Mỹ bước sang đêm thứ ba liên tiếp không kích Iran
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã hoàn tất đợt không kích mới nhất nhằm vào Iran theo lệnh của Tổng thống Trump, đánh dấu đêm thứ ba liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công.
Theo CENTCOM, đợt tấn công kéo dài khoảng 5 giờ, trong đó lực lượng Mỹ đã tấn công thành công nhiều mục tiêu quân sự trên khắp Iran, bao gồm các khu vực: Bushehr, Chabahar (Chah Bahar), Jask, Konarak, đảo Abu Musa, và Bandar Abbas.
CENTCOM cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng các loại vũ khí chính xác cao để tấn công các hệ thống phòng thủ ven biển của Iran; các trận địa tên lửa; các căn cứ và trận địa thiết bị bay không người lái (UAV) và các năng lực tác chiến trên biển của Iran.
Theo tuyên bố của CENTCOM, mục tiêu của chiến dịch là tiếp tục làm suy giảm khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại hoạt động trên biển.
CENTCOM cũng cho biết hiện nay hơn 50.000 binh sĩ Mỹ đang được triển khai trên khắp khu vực Trung Đông.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình The Hugh Hewitt Show vào ngày 13/7, Tổng thống Trump tuyên bố: "Tối nay Iran sẽ bị đánh rất mạnh, và ngày mai chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đánh mạnh. Họ hoàn toàn không thể làm gì để ngăn cản điều đó”.
IRGC tuyên bố tấn công căn cứ Mỹ tại Jordan, kêu gọi dỡ bỏ các căn cứ quân sự của Mỹ
Đáp trả các cuộc không kích, báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 14/7 cho biết Iran đã tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain, khiến còi báo động tên lửa tại quốc gia này phải vang lên hai lần.
Bên cạnh đó, theo một tuyên bố do hãng thông tấn Tasnim đăng tải, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết các lực lượng của họ đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công một căn cứ không quân "Mỹ tại Jordan vào rạng sáng 14/7, đồng thời mô tả đây là giai đoạn thứ ba của làn sóng tấn công thứ hai trong chiến dịch mang tên "Nasr 2".
IRGC cho biết cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quan trọng và khu vực triển khai lực lượng của Mỹ tại một căn cứ mà Tehran khẳng định đã được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Trong tuyên bố gửi tới "nhân dân Jordan cao quý và cộng đồng Hồi giáo", IRGC khẳng định Iran không có thái độ thù địch đối với Jordan, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết với người dân Jordan trước tình hình tại Dải Gaza.
IRGC cũng kêu gọi người dân Jordan yêu cầu chính phủ nước này loại bỏ các căn cứ quân sự của Mỹ khỏi lãnh thổ Jordan, cho rằng điều đó sẽ góp phần "cứu người dân Palestine" và "khôi phục an ninh cho khu vực".
Ngoài ra, IRGC còn nhắc lại một cáo buộc trước đây rằng Mỹ đã sử dụng các căn cứ tại Jordan để tiến hành một cuộc tấn công vào thành phố Minab của Iran, khiến 168 học sinh cùng các giáo viên của họ thiệt mạng.
Theo hãng thông tấn nhà nước Petra, lực lượng vũ trang Jordan cho biết vào ngày 14/7 rằng họ đã đánh chặn và bắn hạ bốn tên lửa bay vào không phận Jordan từ lãnh thổ Iran.
Hiện Mỹ vẫn duy trì hiện diện quân sự tại Jordan, bao gồm binh sĩ và các phương tiện không quân.