Iran tố Mỹ và các nước Arập kích động bạo lực tại Xyri

Ngày 12/3, Chính phủ Iran tố cáo Mỹ cùng một số quốc gia Arập đã kích động bạo lực tại Xyri, gây ra các cuộc xung đột đẫm máu và bất ổn ở nước này. Têhêran khẳng định Mỹ, cùng các đồng minh châu Âu và Arập đang tuồn một lượng lớn vũ khí vào hỗ trợ phe chống đối gây bất ổn tại Xyri.

Ngày 12/3, Chính phủ Iran tố cáo Mỹ cùng một số quốc gia Arập đã kích động bạo lực tại Xyri, gây ra các cuộc xung đột đẫm máu và bất ổn ở nước này. Têhêran khẳng định Mỹ, cùng các đồng minh châu Âu và Arập đang tuồn một lượng lớn vũ khí vào hỗ trợ phe chống đối gây bất ổn tại Xyri.

Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này, ông Hossein Amir Abdollahian cáo buộc các nước phương Tây do Mỹ cầm đầu, cùng một số nước Arập phải chịu trách nhiệm trước tình trạng bất ổn ngày càng trầm trọng ở Xyri. Ông Abdollahian cũng khẳng định Mỹ, châu Âu và các nước Arập đang gây ra tình trạng bất ổn tại Xyri bằng cách tuồn một số lượng lớn vũ khí vào nước này.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố Têhêran hoàn toàn ủng hộ nhân dân và Chính phủ Xyri, đồng thời vẫn tin tưởng về một giải pháp chính trị dựa trên cải cách mà chính quyền của Tổng thống Xyri Bashar al-Assad nhất trí triển khai. Ông Abdollahian cũng tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không cho phép Mỹ lợi dụng tình hình bạo loạn tại Xyri để phá vỡ cán cân quyền lực trong khu vực. Theo ông, Ixraen không đủ sức tấn công Iran, bởi vậy cả Oasinhtơn và Ten Avíp đang cố tuồn vũ khí cho lực lượng đối lập Xyri nhằm làm suy yếu Đamát và Têhêran.

Iran tố Mỹ và các nước Arập kích động bạo lực tại Xyri ảnh 1

Tình trạng bất ổn tại Xyri ngày càng trầm trọng. Trong ảnh: Binh sĩ chính phủ kiểm soát an ninh tại một đường phố ở quận Harasta, gần thủ đô Đamát. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập, ông Kofi Annan đã có các cuộc thảo luận với giới lãnh đạo Cata về tình hình Xyri. Các cuộc thảo luận này được tiến hành dựa trên sáng kiến của Liên đoàn Arập, theo đó kêu gọi Tổng thống al-Assad chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống và tiến hành tổng tuyển cử.

Trong khi đó, Hội đồng dân tộc tự xưng của phe đối lập Xyri tiếp tục kêu gọi phương Tây và các nước Arập can thiệp quân sự vào Xyri để thiết lập hành lang nhân đạo và vùng cấm bay. Hội đồng này cũng tuyên bố đã thành lập một cơ quan điều phối việc vận chuyển vũ khí cho phiến quân Xyri với sự giúp đỡ của các chính phủ nước ngoài, đồng thời khẳng định sẽ cử đại diện tới gặp đặc phái viên Annan. Tuy nhiên, phong trào này không nêu rõ tên các nước hỗ trợ cũng như vị trí của cơ quan điều phối mà họ vừa thành lập.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.